Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt giữ 51 người nghi là thành viên IS

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 5/3, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya tuyên bố cảnh sát nước này đã bắt giữ 51 người bị nghi ngờ là thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong các chiến dịch trên quy mô toàn quốc.

Chú thích ảnh
Cảnh sát và xe cứu thương được triển khai tại khu vực nhà thờ ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ tấn công ngày 28/1/2024. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, ông Yerlikaya nêu rõ các vụ bắt giữ diễn ra tại 17 tỉnh, trong đó có Istanbul, Antalya, Gaziantep và Afyonkarahisar.

Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường các hoạt động truy quét các phần tử IS sau vụ tấn công khủng bố tại một nhà thờ ở thành phố Istanbul cuối tháng 1 vừa qua khiến một người thiệt mạng.

Theo các nguồn tin an ninh, IS đang điều hành một mạng lưới ở Thổ Nhĩ Kỳ chuyên tuyển mộ thành viên nước ngoài phục vụ các hoạt động của tổ chức này, bất chấp các chiến dịch truy quét của chính quyền sở tại. Năm 2013, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã liệt IS vào danh sách các tổ chức khủng bố và cáo buộc tổ chức này đứng đằng sau một loạt vụ tấn công gây chết người ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2015.

Cuối năm ngoái, các lực lượng an ninh và tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao phụ trách tài chính của IS trong một chiến dịch ở tỉnh Mersin, Đông Nam nước này.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bảo lãnh chấm dứt xung đột Hamas-Israel
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bảo lãnh chấm dứt xung đột Hamas-Israel

Ngày 5/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định nước này sẵn sàng đóng vai trò bảo lãnh trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN