Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bảo lãnh chấm dứt xung đột Hamas-Israel

Ngày 5/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định nước này sẵn sàng đóng vai trò bảo lãnh trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 1/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở thủ đô Ankara, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh sự cần thiết phải có "một nền hòa bình công bằng với những đảm bảo, thay vì chỉ bằng lời nói”. Ông khẳng định con đường duy nhất dẫn đến hòa bình lâu dài là thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền, với đường biên giới năm 1967 và Đông Jerusalem là thủ đô.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng hòa bình sẽ không thể tồn tại ở Trung Đông nếu không tìm được giải pháp công bằng cho vấn đề Israel-Palestine. Ông cũng lưu ý rằng bạo lực do người định cư Israel gây ra đối với người Palestine là một trong những trở ngại chính trong tiến trình giải quyết xung đột ở khu vực.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian, đang ở thăm Saudi Arabia, và người đồng cấp nước chủ nhà Faisal bin Farhan Al Saud đã nhấn mạnh sự cần thiết phải nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Tại cuộc hội đàm ở thành phố Jedda của Saudi Arabia, ông Amir-Abdollahian kêu gọi tăng cường nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza. Ông đề nghị rằng, ngoài thống nhất lập trường chung, Iran và Saudi Arabia cũng cần có những bước đi hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề này.

Về phần mình, Ngoại trưởng Saudi Arabia nêu bật những nỗ lực tập thể của các quốc gia Hồi giáo thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và các tổ chức quốc tế, bao gồm cả Liên hợp quốc, nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
Xung đột Hamas - Israel: WHO ước tính có 8.000 bệnh nhân cần sơ tán khỏi Gaza
Xung đột Hamas - Israel: WHO ước tính có 8.000 bệnh nhân cần sơ tán khỏi Gaza

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 5/3 ước tính có 8.000 bệnh nhân cần sơ tán khỏi Gaza, bày tỏ lo ngại trước thực trạng có quá ít bệnh nhân được đưa ra khỏi dải đất đang chìm trong xung đột này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN