Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 42 nghi phạm liên quan đến vụ đảo chính bất thành năm 2016

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya ngày 15/2 thông báo các lực lượng an ninh của nước này đã bắt giữ 42 nghi phạm do liên quan đến một phong trào bị báo buộc dàn dựng âm mưu đảo chính hồi năm 2016.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trên nền tảng truyền thông xã hội, Bộ trưởng Yerlikaya cho biết đây là kết quả của chiến dịch mà các sĩ quan tình báo và cảnh sát chống khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành tại 14 tỉnh của nước này, trong đó có thủ đô Ankara. Thông tin chi tiết liên quan đến chiến dịch không được công bố. 

Những nghi phạm bị bắt giữ bị cáo buộc liên kết với phong trào của Giáo sĩ Fethullah Gulen, vốn bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc âm mưu thực hiện cuộc đảo chính ngày 15/7/2016, khiến ít nhất 250 người thiệt mạng.

Hiện Giáo sĩ Gullen có tên trong danh sách khủng bố bị truy lùng gắt gao ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một tòa án hình sự Thổ Nhĩ Kỳ đã ban lệnh bắt và truy lùng Giáo sĩ Gullen, yêu cầu chính quyền Mỹ cho phép dẫn độ ông về nước.

Lan Phương (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hàng chục nghi phạm liên quan vụ tấn công tại Istanbul
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hàng chục nghi phạm liên quan vụ tấn công tại Istanbul

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ngày 29/1, các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 51 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công nhà thờ ở thành phố Istanbul xảy ra 1 ngày trước đó. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN