Thiếu hụt nhân công nước ngoài, Singapore tìm đến robot thế chỗ lao động

Tại Singapore, cứ 10.000 nhân viên trong ngành sản xuất thì có 605 robot được lắp đặt.

Chú thích ảnh
Robot Spot làm nhiệm vụ giám sát tại công trình xây dựng. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh gặp khó khăn với việc tìm kiếm người lao động sau đại dịch, các doanh nghiệp ở Singapore đang dần chuyển sang triển khai robot để thực hiện nhiều công việc, từ khảo sát công trình xây dựng đến dọn giá sách thư viện.

Dẫn số liệu từ Bộ Lao động Singapore, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 9/2021, số lượng người lao động nước ngoài tại quốc gia này đã giảm 235.700 người. Các biện pháp phòng dịch COVID-19 đã góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ và tự động hóa trong các công ty.

Chú thích ảnh
Robot Spot.

Tại một công trường xây dựng ở Singapore, robot bốn chân “Spot” của công ty Boston Dynamics Mỹ làm nhiệm vụ kiểm tra tiến độ công việc. Dữ liệu do robot thu thập sẽ được báo cáo cho phòng điều khiển của công ty xây dựng Gammon.

Michael O’Connell - Tổng Giám đốc Gammon – cho biết chỉ cần một người điều khiển robot Spot thay vì hai người làm công việc tay chân như trước.

“Thay thế người lao động tại địa điểm làm việc bằng giải pháp công nghệ đã tạo ra những kết quả đáng kể”, nhà quản lý nhận xét.

Chú thích ảnh
Robot quét đầu sách tại thư viện quốc gia Singapore. Ảnh: Reuters

Ở Thư viện Quốc gia Singapore, những con robot có thể quét mã tên của 100.000 quyền sách, tương đượng 30% số lượng sách trong thư viện, mỗi ngày.

“Nhân viên không phải kiểm tên từng quyển sách. Phương pháp này có thể giảm bớt sức lao động”, Lee Yee Fuang – trợ lý giám đốc tại Ban Thư viện Quốc gia – giải thích.

Chú thích ảnh
Robot bắt muỗi đặt trong khách sạn Coliwoo tại Singapore. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Robot lau dọn vệ sinh. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo năm 2021 của Liên đoàn robot quốc tế, tại Singapore, cứ 10.000 nhân viên trong ngành sản xuất thì có 605 robot được lắp đặt, đứng thứ hai trên toàn cầu, chỉ sau con số 932 của Hàn Quốc.

Ngoài ngành sản xuất, robot cũng được sử dụng cho các vị trí ngành dịch vụ. Tại trên 30 ga tàu điện ngầm, một công ty đã lắp đặt các cánh tay robot pha cà phê cho hành khách.

Chú thích ảnh
Robot pha cà phê tại ga tàu điện ngầm. Anh: Reuters

Keith Tan, Giám đốc điều hành Crown Digital - công ty sáng tạo robot nhân viên pha cà phê, cho biết họ đang giúp giải quyết “vấn đề khó khăn lớn nhất” trong ngành thực phẩm và đồ uống, là tìm nguồn nhân lực.

Tuy nhiên, một số khách hàng dùng thử dịch vụ bày tỏ họ vẫn khao khát sự tương tác giữa người với người.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Trung Quốc phát triển robot giun đất có thể kiểm tra động cơ máy bay
Trung Quốc phát triển robot giun đất có thể kiểm tra động cơ máy bay

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một loại robot có hình dạng giống con giun đất, có thể xâm nhập vào các đường ống trong động cơ máy bay và máy lọc dầu để kiểm tra thiết bị ngay cả khi chứa đầy nhiên liệu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN