Thị trưởng Kiev lên tiếng bảo vệ Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Zaluzhnyi

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã bày tỏ quan điểm của mình trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc thảo luận về khả năng từ chức của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valerii Zaluzhnyi.

Chú thích ảnh
Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko ngày 5/2 đã lên tiếng bảo vệ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Zaluzhnyi. Ảnh: Getty Image

Ngày 5/2, Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko đã có những bình luận đầu tiên sau khi xuất hiện hàng loạt thông tin về khả năng từ chức của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valerii Zaluzhnyi.

Ông Klitschko đã viết trên kênh Telegram rằng (những gì mà Ukraine đạt được trong cuộc xung đột với Nga) phần lớn là nhờ tướng Zaluzhnyi, nhân vật đáng tin cậy nhất trong lực lượng vũ trang và được người Ukraine thực sự tin tưởng.

Ông Klitschko cho biết thêm tướng Zaluzhnyi đã trải qua nhiều thời điểm khó khăn với tư cách là một người lính trong chiến tranh và chỉ có ông mới biết cần có bao nhiêu người (để chống lại Nga).

Phát biểu này của ông Klitschko dường như ám chỉ việc tướng Zaluzhnyi nhấn mạnh Ukraine nên huy động thêm khoảng 500.000 quân dự bị để đảm bảo ngang bằng quân số với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã bác bỏ đề xuất này, với lý do hạn chế về tài chính và sự phân nhánh chính trị có thể xảy ra.

Khi bình luận về việc Tổng tư lệnh từ chức, ông Klitschko nói rằng chính trị có thể vượt xa suy nghĩ thông thường, nhưng cần chấm dứt những âm mưu chính trị và đấu tranh nội bộ.

Thị trường Kiev bày tỏ hy vọng cơ quan chức năng hiểu được mức độ nghiêm túc trong các bước đi theo kế hoạch của họ cũng như trách nhiệm trong việc này, đồng thời cảnh báo rằng xã hội không tin tưởng vào những tác động tích cực từ sự thay đổi lãnh đạo quân sự.

Nguyên nhân, theo ông Klitschko, là khi Ukraine đang chiến đấu để sinh tồn thì điều quan trọng nhất là khả năng chiến đấu, sự gắn kết của quân đội và sự đoàn kết của xã hội.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên trái) và Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valerii Zaluzhnyi. Ảnh: Cơ quan báo chí của Tổng thống Ukraine

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Italy Rai1của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đang "suy nghĩ" về việc thay thế Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valerii Zaluzhnyi và thay đổi đường hướng lãnh đạo đất nước.

Người đứng đầu nhà nước Ukraine nói: "Khi chúng ta nói về vấn đề này, tôi nghĩ đến việc luân chuyển một số lãnh đạo nhà nước, không chỉ trong một lĩnh vực nào đó, chẳng hạn như quân đội. Tôi đang nghĩ về sự thay thế này (của tướng Zaluzhnyi), nhưng tôi không thể nói là chúng tôi đã thay thế một người nào đó ở đây...”

Theo ông Zelensky, muốn chiến thắng thì mọi người phải cùng một hướng và đều tin chắc vào chiến thắng, không được tuyệt vọng hay bỏ cuộc và những người đó phải có năng lượng tích cực phù hợp.

Ông Zelensky cho rằng đó là lý do tại sao ông nói về việc thiết lập lại, việc thay thế và không chỉ về một người nào đó, mà còn về đối với cả chỉ đạo của lãnh đạo đất nước.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận rằng có các cuộc thảo luận về việc sa thải tướng Zaluzhnyi khỏi chức vụ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang đang được tiến hành.

Trên thực tế, dư luận đã râm ran về việc này. 

Chú thích ảnh
Báo Bưu điện Washington hôm 31/1/2024 đang bài về tin đồn Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ sa thải Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valerii Zaluzhnyi. Ảnh chụp màn hình bài báo liên quan đăng trên tờ Bưu điện Washington hôm 31/1/2024

Báo Bưu điện Washington hôm 31/1 của Mỹ là phương tiện truyền thông chính thức đầu tiên tiết lộ về việc Kiev sắp thay thế Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nước này, tướng Valerii Zaluzhnyi

Dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao, tờ báo cho biết người sẽ thay thế tướng Zaluzhnyi vẫn chưa được quyết định và Tổng thống Zelensky dường như muốn trao cho vị sĩ quan một vai trò mới để xoa dịu phản ứng của công chúng.

Hai nguồn tin khác tiết lộ tướng Zaluzhnyi được đề nghị làm Đại sứ Ukraine tại Anh, nhưng ông đã từ chối vì đây là vị trí dân sự, và ông cũng không thể giải ngũ khi Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật.

Trong khi đó, hãng Reuters của Anh dẫn một nguồn tin thân cận với văn phòng ông Zelensky cho biết quá trình bãi nhiệm ông Zaluzhnyi đang bị trì hoãn để chờ các bên quyết định bước đi tiếp theo và không rõ quá trình này sẽ kéo dài bao lâu.

Một nguồn tin khác tiết lộ Nhà Trắng không bày tỏ quan điểm về kế hoạch thay thế vị tướng, cho rằng Ukraine có quyền đưa ra "các quyết định mang tính chủ quyền" về nhân sự. Cả hai nguồn tin đều nói chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden không phản đối việc cách chức ông Zaluzhnyi.

Thành Nam/Báo Tin tức (theo Ukrainska Pravda, Reuters, Washington Post)
Binh sỹ Ukraine trên chiến trường chỉ rõ điều quan trọng nhất khi sa thải Tổng tư lệnh quân đội
Binh sỹ Ukraine trên chiến trường chỉ rõ điều quan trọng nhất khi sa thải Tổng tư lệnh quân đội

Từ chiến trường, một số người lính Ukraine đã chỉ rõ điều quan trọng nhất khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sa thải Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valeriy Zaluzhnyi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN