Thi thể trùm khủng bố Bin Laden được quàn tại Mỹ

Nhật báo El Khabar của Angiêri ngày 4/3 đưa tin, chính quyền Mỹ đã lừa dối khi khẳng định rằng thi thể của trùm khủng bố khét tiếng Osama Bin Laden đã bị vứt xuống biển sau khi bị lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ đột kích và tiêu diệt trên lãnh thổ Pakixtan.

Theo báo El Khabar, thi thể của Bin Laden đang được lưu giữ tại Viện bệnh lý thuộc Quân đội Mỹ ở bang Maryland sau khi được chuyển về đó trên một chuyến bay đặc biệt của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Lực lượng an ninh Pakixtan phá dỡ ngôi nhà mà trùm khủng bố Osama bin Laden từng ẩn náu ở Abbottabad. Nguồn: AFP-TTXVN.


Báo này dẫn lời Mansour Idjaz, doanh nhân Mỹ gốc Pakixtan tham gia lên kế hoạch và tổ chức thực hiện vụ đột kích của đặc nhiệm Mỹ, cho biết Tổng thống Pakixtan Ali Asif Zardari đã cho phép quân đội Mỹ vào lãnh thổ nước này để tiêu diệt Bin Laden. Ông Zardari biết trước về chiến dịch đột kích của Mỹ và đã thông báo cho Tướng Asfak Kayani, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakixtan, về quyết định của mình. Lực lượng đặc nhiệm Mỹ có liên lạc với tháp kiểm soát không lưu của Pakixtan khi bay vào lãnh thổ nước này.

Báo El Khabar cũng dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định, Pakixtan không hề có bằng chứng về việc bắt giữ bác sĩ riêng của Bin Laden, người đã cung cấp cho Mỹ thông tin về nơi ẩn náu của trùm khủng bố này.

Trước đó, vụ lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích lãnh thổ Pakixtan để tiêu diệt Bin Laden đã gây nên sự bất hòa giữa Chính phủ và quân đội Pakixtan.


TTXVN/Tin tức

Khởi quay bộ phim về chiến dịch tiêu diệt Bin Laden
Khởi quay bộ phim về chiến dịch tiêu diệt Bin Laden

Đạo diễn người Mỹ từng đoạt Oscar, Kathryn Bigelow, đã bắt đầu quay bộ phim về cuộc truy tìm và tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden tại thành phố Chandigarh của Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN