Khởi quay bộ phim về chiến dịch tiêu diệt Bin Laden

Đạo diễn người Mỹ từng đoạt Oscar, Kathryn Bigelow, đã bắt đầu quay bộ phim về cuộc truy tìm và tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden tại thành phố Chandigarh của Ấn Độ.

Đạo diễn Bigelow (trái) trên phim trường. Ảnh Internet.


Một số nguồn tin cho biết, bà Bigelow đã có mặt tại Ấn Độ từ 8-10 ngày trước để chuẩn bị cho bộ phim được chờ đợi của bà. Nữ đạo diễn 61 tuổi và hãng phim Sony Pictures hy vọng, bộ phim về cuộc săn lùng Osama bin Laden sẽ được ra mắt vào tháng 10/2012.

Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al Qaeda đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch đột kích của lực lượng biệt kích hải quân Mỹ tại thành phố Abbottabad của Pakixtan hồi tháng 5/2011. Do mối quan hệ Mỹ - Pakixtan trở nên căng thẳng sau cuộc đột kích bí mật này của quân đội Mỹ, các nhà làm phim đã không thể thực hiện tác phẩm của mình tại Pakixtan. Theo tờ Indian Express, đoàn làm phim đã biến thành phố Chandigarh thành Lahore của Pakixtan để làm bối cảnh cho phim.

Nữ đạo diễn Bigelow từng giành giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất với phim “The Hurt Locker” (năm 2008) về một đội rà phá bom mìn của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh Irắc.


Tháng trước, có tin giới chức Mỹ đang điều tra về cáo buộc tiết lộ thông tin mật về chiến dịch tiêu diệt Bin Laden cho bà Bigelow. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã gọi cáo buộc này của một nghị sĩ Đảng Cộng hòa là một “trò lố”.

Thu Hằng
Pakixtan điều tra cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden
Pakixtan điều tra cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden

Chính phủ Pakixtan ngày 31/5 đã thành lập Ủy ban độc lập điều tra vụ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden mà biệt kích Mỹ thực hiện tại Abbottabad vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN