Thêm giả thuyết IS đặt bom máy bay Nga

Có bằng chứng cho thấy rằng có một quả bom do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cài đặt có khả năng gây ra vụ rơi máy bay của Nga trên bán đảo Sinai của Ai Cập.


Mảnh vỡ máy bay A321 tại hiện trường sự cố ở Wadi al-Zolomat, Ai Cập ngày 1/11. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 4/11, các nguồn tin an ninh từ châu Âu và Mỹ cho biết hiện có bằng chứng cho thấy rằng có một quả bom do nhóm IS cài đặt có khả năng gây ra vụ rơi máy bay của Nga trên bán đảo Sinai của Ai Cập.


Các quan chức đã nhấn mạnh rằng họ chưa đi đến những kết luận cuối cùng về vụ rơi máy bay khiến toàn bộ 224 người thiệt mạng này.


Trong khi đó cùng ngày, một quan chức Mỹ cho biết có khả năng rất cao là một quả bom đã phát nổ trên khoang máy bay của Nga đã gặp nạn tại Ai Cập. Trước đó, chi nhánh của IS tại Ai Cập đã nhận trách nhiệm về việc bắn hạ chiếc máy bay trên, song không cho biết làm thế nào lực lượng này có thể thực hiện được điều đó.


TN (theo Reuters/AFP )
Anh nghi ngờ máy bay Nga rơi tại Ai Cập bị đánh bom
Anh nghi ngờ máy bay Nga rơi tại Ai Cập bị đánh bom

Ngày 4/11, chính phủ Anh bày tỏ nghi vấn về khả năng máy bay Airbus 321 của Nga rơi tại Ai Cập đã bị đánh bom.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN