Truyền thông Nga và những giả thuyết về vụ rơi máy bay

Thảm kịch đối với chiếc máy bay A321 của Hãng hàng không giá rẻ Nga Kogalymavia (tên thương mại Metrojet) xảy ra sáng sớm 31/10 (theo giờ Nga) đang trở nên phức tạp hơn trong việc xác định đâu là nguyên nhân.


Bộ trưởng Giao thông Nga Maxim Sokolov (giữa) tại hiện trường vụ rơi máy bay ở khu vực Hassana, thành phố Arish, bắc Ai Cập ngày 1/11. Ảnh: THX/TTXVN


Ngay sau khi bị rơi ở bán đảo Sinai, thuộc Ai Cập, chính quyền sở tại và nhà chức trách Nga bước đầu công bố nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do trục trặc kỹ thuật. Và mọi việc chỉ trở nên rắc rối hơn, khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Ai Cập đứng ra nhận trách nhiệm đã bắn rơi chiếc máy bay này.

Hàng loạt giả thuyết được đưa ra trong khi nhà chức trách hai nước Nga và Ai Cập kiên quyết bác bỏ khả năng máy bay bị khủng bố, bất chấp lực lượng IS ở Ai Cập không chỉ một lần tuyên bố đã "thay mặt đấng tối cao tiêu diệt 'những kẻ thập tự chinh' Nga, để trả thù nước này đã mở chiến dịch không kích IS ở Syria".

Tờ Kommersant dẫn ý kiến của Giám đốc điều hành Ủy ban hàng không quốc tế Nga Victor Sorochenko cho rằng rất có thể chiếc Airbus đã bị hủy diệt bởi một quả bom nhỏ, giấu trong lớp lót của một chiếc vali hành lý, và nó khiến máy bay bị nổ tung trên không trung.

Điều này được minh chứng bởi những mảnh vỡ máy bay nằm rải rác trên một vùng rộng lớn hình elip dài khoảng 8 km và rộng khoảng 4 km. Tuy nhiên, để tìm ra nguyên nhân chính xác, ngoại trừ việc phân tích "hộp đen" của máy bay, còn cần thu thập tất cả các mảnh vỡ và tái tạo lại máy bay.

Tờ Kommersant viết: "Chỉ có một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các yếu tố trong việc tính toán và kiểm tra xem có dấu vết của chất nổ hay không, từ đó mới có cơ sở để khẳng định máy bay chất nổ là nguyên nhân gây nên thảm kịch".

Chuyên gia này đã so sánh thảm họa máy bay Airbus A321 của Nga tại Ai Cập với tai nạn máy bay Boeing 747 của Hãng hàng không Pan American rơi ở Scotland tháng 12/1988 làm 270 người thiệt mạng. Ông Sorochenko cũng dẫn chứng việc những hình ảnh chụp phần đuôi máy bay cho thấy một vết đứt gãy rõ ràng nằm gần vị trí vách ngăn áp suất sau, một phần vỏ máy bay ở phía đuôi bị lột ra và uốn cong ra ngoài, chứng tỏ bộ phận này đã chịu một luồng không khí phụt ra với áp suất cực lớn, cho thấy máy bay đã bị nổ tung do bị giảm áp cực mạnh ngay trên không trung và rơi xuống theo phương thẳng đứng với tốc độ tới 1500m/phút.

Tờ báo mạng RBK của Nga đặt câu hỏi phải chăng lỗi kỹ thuật là nguyên nhân vụ tai nạn? Và chính tờ báo này cũng khẳng định đến thời điểm hiện nay, nhiều giả thuyết cho thấy nguyên nhân nghiêng về một vụ cháy nổ trên máy bay hơn là sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, tờ báo cũng ghi nhận nhà chức trách Nga và Ai Cập đến nay vẫn bác bỏ khả năng máy bay Airbus A321 bị khủng bố.

Các chuyên gia tin rằng sự cố xảy ra đối với động cơ máy bay, tuy nghiêm trọng, song không thể khiến máy bay bị mất độ cao đột ngột như vậy, và những tình huống trục trặc đối với động cơ vẫn thường xảy ra trong ngành hàng không dân dụng. Ít ra là khoảng 6 tháng một lần.

Ông Alexander Friedland, Giám đốc Trung tâm khoa học chuyên Giám sát, Phân tích và Dự báo Kinh tế quốc gia, thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Nhà nước Ngành hàng không dân dụng Nga, cho rằng sác xuất xảy ra tai nạn máy bay vì lý do trục trặc kỹ thuật khi máy bay đã đạt tới độ cao ổn định trong suốt hành trình bay, là rất hiếm.

Nguyên nhân phổ biến nhất của tai nạn máy bay luôn là yếu tố con người, và trên thực tế nó thường xảy ra trong những thời điểm cất và hạ cánh. Các vấn đề kỹ thuật cũng có thể xảy ra đối với hệ thống điện, gây cháy, và chuyên gia này cũng không loại trừ khả năng một vụ nổ xảy ra trong khoang hành lý.

Tờ báo đồng thời cũng thanh minh cho những nghi vấn về "tuổi thọ" quá cao của máy bay- 18 năm. Theo báo này, thời gian khai thác bay trung bình của các hãng hàng không Nga là 21 năm và khi so sánh về số năm khai thác bay trung bình của 20 hãng hàng không Nga, chiếc Airbus A321 bị nạn của Kogalymavia chưa phải đã "quá già" so với máy bay của nhiều hãng khác.

Tờ Vedomosti cũng có bài viết đề cập về công tác quản lý các hành trình bay, chuẩn bị cho chuyến bay, máy bay cũng như phi hành đoàn. Vụ tai nạn xảy ra đối với chuyến bay mang số hiệu KGL-9268 chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đối với xu hướng đi du lịch nước ngoài tại Nga, mặc dù trong một cuộc phỏng vấn với tờ Vedomosti, Phó Chủ tịch Hiệp hội lữ hành Nga Dmitry Gorin khẳng định: sẽ không có điều gì xảy ra nếu Kogalymavia tuân thủ nguyên ngặt các quy định về an toàn bay.

Tuy nhiên, ông này cũng thừa nhận rằng mọi sự sẽ khác nếu Cơ quan hàng không Nga (Rosaviation) phát hiện bất kỳ sai sót nào trong công tác bảo đảm an toàn bay của Kogalymavia. Được biết, mặc dù lúc này các nhà điều tra chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào, nhưng theo nhận định của Tổng giám đốc Công ty du lịch "Friendly Travel Service", ông Sergei Voytovich, trong khoảng 2-4 tuần đầu tiên sau thảm kịch, nhu cầu về các chuyến bay theo các tour du lịch có thể giảm 10%, nhưng tỷ lệ này sẽ được khôi phục sau đó.

Theo thống kê, Ai Cập là điểm đến yêu thích thứ hai của khách du lịch Nga, sau Thổ Nhĩ Kỳ, với khoảng 2.560.000 lượt khách tới nước này trong năm 2014.

Sau thảm kịch này, tờ Vedomosti cho rằng cần bổ sung hai yếu tố trong công tác quản lý bay của nhà nước đó là cấm cung cấp thông tin cho các quốc gia nước ngoài và các tổ chức quốc tế.

Sau cùng, tờ "Báo Độc lập" (Nga) ngày 2/11 đăng ý kiến của một blogger, ông Alexei Roshchin, trong đó cho rằng những ngày qua các phương tiện truyền thông Nga, đã hết sức tránh "phạm húy", không nhắc đến những từ "tấn công khủng bố", khi đề cập nguyên nhân dẫn đến thảm kịch với chiếc Airbus A321 của hãng hàng không giá rẻ Nga Kogalymavia.

Blogger này cho rằng Điện Kremlin, trong mọi trường hợp, "chấp nhận" bất cứ nguyên nhân gì dẫn đến thảm họa hàng không hôm 31/10, nhưng nhất quyết không muốn và cho rằng đó không thể là một cuộc tấn công khủng bố của IS nhằm vào máy bay Nga.

Và không chỉ nhà chức trách Nga không muốn điều đó. Ngay cả Ai Cập cũng không mong các tổ chức khủng bố là tác giả vụ tai nạn này. Thực tế, nếu khủng bố đã gây nên thảm kịch hôm 31/10, chắc chắn đó sẽ là "bản cáo chung" của ngành du lịch Ai Cập, vốn dĩ đang ngắc ngoải kể từ khi phải hứng chịu những đợt gió lạnh của "Mùa xuân Arab" thổi tới từ hồi cuối năm 2010 đến nay.

Quế Anh (P/v TTXVN tại LB Nga)
Khả năng có bom trên máy bay Nga rơi ở Ai Cập
Khả năng có bom trên máy bay Nga rơi ở Ai Cập

Nguyên nhân có khả năng cao nhất gây ra vụ tai nạn máy bay chở khách hãng Kogalymavia của Nga trên bán đảo Sinai là đã có thiết bị nổ được tuồn lên máy bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN