Thêm 73 ca tử vong, Brazil cảnh báo tình trạng bùng phát 'mất kiểm soát' dịch COVID-19

Ngày 4/4, Bộ Y tế Brazil thông báo thêm 73 ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh tại quốc gia này lên 432 ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên phun khử trùng tại một bệnh viện ở Sao Paulo, Brazil nhằm ngăn lây lan dịch COVID-19, ngày 24/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, số ca nhiễm bệnh cũng tăng từ mức 9.056 người lên 10.278 người trong vòng 24 giờ qua. Bang Sao Paulo, nơi tập trung đông dân nhất và giàu có nhất Brazil, cũng ghi nhận số ca nhiễm và tử vong vì bệnh COVID-19 cao nhất cả nước, với 4.466 ca nhiễm và 260 ca tử vong.

Bộ Y tế Brazil cảnh báo Thủ đô Brasilia và các bang Ceara, Amazonas, Rio de Janeiro và Sao Paulo cso thể chuyển từ giai đoạn lây nhiễm cộng đồng sang giai đoạn bùng phát dịch bệnh "mất kiểm soát" vì những vùng này đang có tỷ lệ lay nhiễm cao hơn cả.

* Cùng ngày, Bộ Y tế Mexico thông báo trong vòng 24 giờ qua, số ca tử vong vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 đã tăng thêm 19 người, nâng tổng số người tử vong lên 79.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, số người mắc bệnh COVID-19 tăng 202 trường hợp trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên 1.890 trong khi có 5.827 người thuộc diện nghi ngờ nhiễm bệnh. Theo số liệu thống kê, thủ đô Mexico City ghi nhận nhiều ca nhiễm bệnh nhất với 469 trường hợp, chiếm 25% tổng số. 

Từ thời điểm xác nhận ca đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 28/2, đến nay, giới chức y tế Mexico đã tiến hành trên 17.000 xét nghiệm nhằm theo sát diễn biến và kiểm soát tình hình dịch bệnh. Chính phủ liên bang Mexico cho biết sẽ tăng cường cơ sở vật chất và nhân lực cho hệ thống y tế để đảm bảo việc điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, theo Bộ Trưởng Y tế Mexico, Jorge Alcocer Varela, mạng lưới y tế nước này thiếu gần 7.000 bác sỹ và trên 23.000 y tá để đối phó với dịch COVID-19.

Bộ Y tế Mexico nhận định số ca mắc bệnh và tử vong do COVID-19 sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo và dự báo đỉnh dịch tại Mexico sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5.

* Bộ Y tế Panama, ngày 4/4, xác nhận tổng cộng 1.801 ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) tại quốc gia Trung Mỹ này, tăng 128 ca so với một ngày trước đó. Cũng theo bộ trên, số ca tử vong do COVID-19 tại nước này cũng tăng 5 trường hợp, lên 46 người.

* Ngày 4/4, Hãng hàng không United Airlines thông báo sẽ giảm mạnh các chuyến bay tới 2 sân bay ở thành phố New York, tâm dịch COVID-19 tại Mỹ. Theo đó, từ ngày 5/4, số lượng các chuyến bay hàng ngày của hãng United Airlines tại hai sân bay Newark và New York LaGuardia sẽ giảm từ mức 157 chuyến xuống chỉ còn 17 chuyến.

Cụ thể, tại sân bay Newark, trung tâm vận chuyển hàng không của khu vực New York, tổng số chuyến bay hàng ngày sẽ giảm từ mức 139 chuyến tới 62 địa điểm, xuống 15 chuyến tới 9 địa điểm. Tại sân bay New York LaGuardia, hãng cũng sẽ chỉ vận hành 2 chuyến bay mỗi ngày thay vì mức 18 chuyến như trước đây.

Tại Mỹ, New York là bang chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh COVID-19 với 3.565 ca tử vong trong khi số ca nhiễm bệnh chiếm hơn 40% tổng số ca trên cả nước.

Trước United Airlines, hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines Inc cũng đã thông báo hoãn tất cả các chuyến bay đến và đi từ New York, Connecticut và New Jersey sau khi giới chức nước này ban hành cảnh báo đi lại tới những khu vực đang chịu tác động của dịch COVID-19 này.

Việt Hùng- Lê Ánh (TTXVN)
Diễn biến dịch COVID-19 tới 6h sáng 5/4: Số ca nhiễm tại Mỹ vượt 300.000, thế giới có 64.546 ca tử vong
Diễn biến dịch COVID-19 tới 6h sáng 5/4: Số ca nhiễm tại Mỹ vượt 300.000, thế giới có 64.546 ca tử vong

Tính đến 6h sáng 5/4 theo giờ Việt Nam, số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã là 64.546 người trong tổng số 1.196.095 ca mắc bệnh. Trong đó, số ca nhiễm của Mỹ đã vượt mốc 300.000.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN