Thế 'tiến thoái lưỡng nan' của những người sống sót sau lũ lụt ở Libya

Người dân mất nhà cửa do lũ lụt tại thành phố Derna, miền Đông Libya phải đối mặt với hai lựa chọn khó khăn: một là ở lại và chấp nhận rủi ro lây nhiễm bệnh và hai là đi sơ tán qua những khu vực nhiều mìn có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Chú thích ảnh
Ngập lụt sau bão Daniel tại thành phố miền Đông Derna, Libya ngày 14/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin hàng nghìn người đã thiệt mạng sau khi hai con đập tại thành phố Derna vỡ do ảnh hưởng của bão Daniel ngày 10/9.

Người phát ngôn Văn phòng Điều phối Vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) Eri Kaneko nhận định, rất khó đưa ra con số tử vong chính xác bởi quá trình tìm kiếm thi thể và người sống sót vẫn đang tiếp diễn.

Ông Kaneko cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận đã có 3.922 người thiệt mạng. Trong khi đó, quan chức phụ trách y tế của chính phủ miền Đông Libya ngày 17/9 cho biết đã có 3.283 người thiệt mạng. Liên hợp quốc (LHQ) cho biết trên 1.000 nạn nhân đã được chôn trong các ngôi mộ tập thể.

OCHA dẫn dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết trên 40.000 người đã phải di dời khắp vùng Đông Bắc Libya, nhưng cảnh báo con số có thể còn cao hơn.

Nước lũ đã cuốn trôi mìn và các loại vũ khí khác còn sót lại sau nhiều năm xung đột nội chiến, gây thêm rủi ro cho hàng nghìn người khi sơ tán. Người dân cho biết họ phải suy nghĩ xem có nên lội qua những khu vực có mìn hay không.

Nhiều người buộc phải di chuyển qua khu vực này vì họ không có nước ngọt sinh hoạt do lũ lụt làm ô nhiễm nguồn nước địa phương. Một quan chức địa phương ngày 16/9 cho biết đã ghi nhận 150 trường hợp bị tiêu chảy. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia Libya Haider al-Sayeh nhấn mạnh: “Trong mọi trường hợp ở Derna, người dân không nên sử dụng nước uống thông thường vì tỷ lệ ô nhiễm rất cao”.

Ông Mohamed Wanis Tajouri, một nhân viên chính phủ đã cùng các sinh viên y khoa từ Benghazi đến Derna để thực hiện công việc khử trùng. Ông chia sẻ: “Sau lũ lụt các dịch bệnh sẽ xảy ra”.

Chú thích ảnh
Người dân di dời khỏi khu vực đổ nát ở thành phố miền Đông Derna, Libya ngày 14/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Toàn bộ các quận tại Derna, với dân số ước tính ít nhất 120.000 người, đã bị cuốn trôi hoặc chôn vùi trong bùn. Truyền thông nhà nước cho biết ít nhất 891 tòa nhà trong thành phố đã bị phá hủy. Bên cạnh đó, thị trưởng Derna nói rằng 20.000 người có thể đã thiệt mạng. Một người dân địa phương cho biết những người sống sót không biết phải làm gì tiếp theo.

Những người mất nhà cửa do lũ lụt đang sống trong các nơi trú ẩn tạm, trường học hoặc nhà người thân, bạn bè.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết WHO sẽ trích 2 triệu USD từ quỹ khẩn cấp để hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt tại miền Đông Libya.

Trong một diễn biến liên quan, ông Tauhid Pasha thuộc Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) phát biểu với đài BBC (Anh) rằng hai phe đối địch trong nội chiến ở Libya đang phối hợp nỗ lực cứu trợ các nạn nhân của trận lũ lụt tàn khốc do bão Daniel gây ra.

Sau cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi vào năm 2011, Libya bị chia rẽ giữa hai chính phủ đối địch: Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) được quốc tế công nhận có trụ sở tại thủ đô Tripoli ở phía Tây và một bên là lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ở phía Đông – khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Bốn thành viên đội cứu hộ Hy Lạp thiệt mang do tai nạn giao thông tại Libya
Bốn thành viên đội cứu hộ Hy Lạp thiệt mang do tai nạn giao thông tại Libya

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi, Bộ trưởng Y tế thuộc chính phủ ở miền Đông Libya, ông Othman Abduljaleel, cho biết 4 thành viên đội cứu hộ Hy Lạp đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra ngày 17/9 khi đội đang trên đường từ Benghazi đến Derna.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN