Thế giới tuần qua: Dư luận sôi sục vì tên lửa Triều Tiên; nước Anh chờ đón đám cưới Hoàng gia

Vụ phóng tên lửa bất ngờ của Triều Tiên kèm theo lời tuyên bố chính thức thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo có khả năng bao trùm lục địa Mỹ và việc Hoàng tử Anh Harry sắp lấy một nữ diễn viên người Mỹ là hai sự kiện đáng chú ý trong tuần qua.

Triều Tiên trở thành “quốc gia hạt nhân”?

Sau gần 2 tháng “im hơi lặng tiếng”, rạng sáng 29/11, Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 bay được quãng đường gần 1.000 km trong 50 phút và đạt độ cao 4.500 m, trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản trên Biển Nhật Bản.

Ngay lập tức, trong một phát biểu trên truyền hình sáng cùng ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo về vụ phóng thành công “tên lửa mạnh nhất từ trước tới nay của Triều Tiên có tầm bắn bao phủ toàn bộ lục địa Mỹ” đồng thời khẳng định Triều Tiên "đã thực hiện được sứ mệnh lịch sử vĩ đại là hoàn thiện sức mạnh hạt nhân quốc gia".

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Dựa theo những bức ảnh về vụ phóng tên lửa được truyền thông Triều Tiên đăng tải, giới quan sát cho rằng loại tên lửa mới này với hình dạng khá khác biệt so với thế hệ tên lửa trước đó đánh dấu một bước tiến mới trong chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của quốc gia. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định Bình Nhưỡng vẫn chưa thể hoàn thiện được kỹ thuật đưa tên lửa trở lại khí quyển, một yếu tố then chốt trong chương trình phát triển ICBM.

Vụ phóng mới nhất đã khiến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ lo ngại sẽ ảnh hưởng đến an ninh khu vực và quốc tế, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng cần tham gia đối thoại với cộng đồng quốc tế.

Lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lên tiếng chỉ trích Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Phát biểu tại Nhà Trắng ngay sau khi nhận được thông tin Triều Tiên thử tên lửa, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ “xử lí tình hình” trong khi quân đội Hàn Quốc đã ngay lập tức tiến hành một cuộc tập trận giữa các binh chủng hải-lục-không quân và bắn tên lửa "tấn công chính xác".

Sáng 30/11 (giờ Hà Nội), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tiến hành cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, song không đưa ra tuyên bố chung, một lần nữa cho thấy các nước thành viên HĐBA chưa thống nhất được cách thức xử lý vấn đề hạt nhân tên lửa của Triều Tiên. Cả Nga và Trung Quốc bày tỏ quan điểm tiếp tục ủng hộ giải pháp mang tính có đi có lại, cụ thể là Triều Tiên đóng băng chương trình thử hạt nhân và tên lửa còn Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận chung.

Động thái thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên được cho là “hành động đáp trả” sau khi Tổng thống Trump liệt nước này vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố trong tháng 11.

Hoàng tử Anh Harry sắp thành rể Mỹ

Trong tuần qua, truyền thông thế giới cũng dậy sóng với tin tức Hoàng tử Anh Harry chính thức tuyên bố kết hôn với nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle. Dự kiến lễ cưới của Hoàng tử Harry sẽ diễn ra vào mùa xuân năm 2018 và cặp đôi sẽ chuyển đến sống tại Cung điện Kensington ở London.

Cặp đôi hoàng gia này đã bí mật đính hôn vào đầu tháng 11 vừa qua tại London và nhận được sự chúc phúc của Nữ hoàng cũng như các thành viên thân cận khác trong gia đình.

Hoàng tử Harry (trái) sẽ kết hôn với bạn gái, nữ diễn viên Mỹ Meghan Markle (phải), vào mùa xuân năm 2018. Ảnh: THX/TTXVN

Vị hôn thê của người thứ 5 thừa kế ngai vàng là diễn viên tài năng Meghan Markle (36 tuổi) sinh ra và lớn lên tại Los Angeles (Mỹ). Cô từng tốt nghiệp đại học Northwestern University với tấm bằng cử nhân truyền thông.


Với vẻ đẹp gợi cảm mang trong mình dòng máu lai giữa mẹ là người Mỹ gốc Phi và cha là người da trắng, Markle xuất hiện trong nhiều tác phẩm truyền hình đình đám ăn khách như “Suits”, "CSI: Miami" "90210" và "General Hospital." Markle cũng là một nhà hoạt động nhân đạo tích cực, từng đóng góp rất nhiều cho Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc đồng thời cũng là đại sứ toàn cầu của tổ chức nhân đạo vì trẻ em World Vision.

Markle từng kết hôn với nhà sản xuất phim Trevor Engelson và sống với nhau 2 năm, trước khi cặp đôi li dị vào năm 2013. Ba năm sau, đến tháng 7/2016, cô lần đầu gặp Hoàng tử Harry qua sự giới thiệu của bạn bè.

Hai người bí mật hẹn hò trước khi Hoàng tử Harry chính thức tuyên bố vào tháng 11 năm ngoái. Mãi đến tháng 9 năm nay, khi xuất hiện trên tạp chí Vanity Fair, Markle mới cởi mở về mối quan hệ, nói rằng cặp đôi rất hạnh phúc.

Giới quan sát cho rằng sự kiện Hoàng tử Harry lấy một nữ diễn viên Mỹ đã từng có một đời chồng đánh dấu bước ngoặt lớn trong nhận thức và tiêu chuẩn lựa chọn vợ/chồng của Hoàng gia Anh.

Trong nhiều thập kỷ kéo dài, Hoàng gia Anh không chấp nhận người Công giáo, thường dân và người đã ly dị. Nhiều câu chuyện tình yêu của các thành viên hoàng tộc đã không có hồi kết viên mãn vì những quy định khắt khe trên. Chính vì vậy, nếu như hôn nhân của Hoàng tử Harry và nữ diễn viên Meghan diễn ra thuận lợi, có thể thấy Hoàng gia Anh đã thay đổi.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Triều Tiên vừa phóng 'siêu tên lửa', Mỹ điều phi đội F-22 Raptor tới Hàn Quốc tập trận
Triều Tiên vừa phóng 'siêu tên lửa', Mỹ điều phi đội F-22 Raptor tới Hàn Quốc tập trận

Ngày 2/12, các máy bay tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ đã tới Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung diễn ra vào tuần tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN