Cô dâu mới của Hoàng gia Anh là ai?

Tin đồn âm ỉ suốt mấy tháng trời, và cho đến ngày 27/11, Hoàng gia Anh chính thức xác nhận Hoàng tử Anh Harry và nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle sẽ kết hôn vào mùa xuân năm 2018.

Nữ diễn viên xinh đẹp Meghan Markle. Ảnh: Getty Images

Ngoài công việc được mọi người biết đến như một diễn viên, một nhà theo thuyết nam nữ bình quyền, Meghan giữ kín về đời tư cá nhân của mình. Vậy người phụ nữ này là ai mà có thể “trói chân” Hoàng tử Harry – người thứ 5 thừa kế ngai vàng.

Nữ diễn viên Markle (36 tuổi) sinh ra và lớn lên tại Los Angeles (Mỹ). Cô từng tốt nghiệp đại học Northwestern University với tấm bằng cử nhân truyền thông.

Sự nghiệp diễn xuất của cô bùng nổ vào năm 2011 khi lần dầu cô xuất hiện trong vai cô gái Rachel Zane đầy tham vọng trong bộ phim truyền hình dài tập ăn khách “Suits” hiện đang mùa thứ 7. Cô cũng tham gia diễn xuất trong các bộ phim nổi tiếng khác như "CSI: Miami" "90210" và "General Hospital."

Meghan Markle đóng trong bộ phim "Suits".

Vẻ đẹp mong manh của nữ diễn viên Meghan Markle.

Trong một bài phỏng vấn cho tạp chí Elle UK vào năm 2015, Markle kể về những khó khăn khi bắt đầu nghiệp diễn với vai trò một diễn viên hai dòng máu. Mẹ cô là người Mỹ gốc Phi còn cha cô là người da trắng.

Bên cạnh là một diễn viên tài năng, Markle còn là một người luôn công khai ủng hộ nam nữ bình quyền. Phát biểu tại một hội nghị Liên hợp quốc trong ngày Quốc tế phụ nữ năm 2015, Markle nhấn mạnh: “Tôi tự hào là một phụ nữ và là người tôn trọng việc bình quyền nam nữ”.

Markle giải thích từ năm 11 tuổi khi xem một đoạn quảng cáo xà phòng với dòng giới thiệu “phụ nữ trên khắp nước Mỹ phải vật lộn với những ấm trà, xoong chảo dính mỡ” và hai người bạn nam cùng lớp cô chế giễu việc bếp núc là của phụ nữ, cô đã rất sốc và tức giận.

Markle quyết định hành động. Theo lời khuyên của cha, Markle đã viết thư gửi tới nhà sản xuất xà phòng và cựu Đệ nhất phu nhân lúc bấy giờ là bà Hillary Clinton.

Sau đó, đoạn quảng cáo xà phòng đã thực sự thay đổi từ “phụ nữ” sang từ “mọi người”.

“Đó là khoảnh  khắc tôi nhận ra sức mạnh của hành động”, Markle hồi tưởng. Sau đó cô tiếp tục kêu gọi sự đóng góp tham gia và đại diện của phụ nữ trên chính trường.

Đầu năm nay, cô là một trong hơn 70 người nổi tiếng trong đó có nữ ca sĩ Lady Gaga và Bono ký một bức thư kiến nghị các nhà lãnh đạo thế giới giải quyết tình trạng đói nghèo bằng cách chỉ ra sự phân biệt giới tính.

Năm 2016, Markle còn trở thành một đại sứ toàn cầu cho tổ chức World Vision và tới Rwanda để chứng kiến những sáng kiến nước sạch từ các nhà từ thiện được tổ chức tại đây.

Markle cũng tự mở cho mình một trang website làm đẹp, chia sẻ bí quyết ăn uống và thời trang. Song trong một bài post đáng chú ý, cô có viết: “Tôi biết mình cần phải nói điều giá trị, những thứ còn giá trị hơn cả các tấm hình tự sướng”.

Meghan và Hoàng tử Harry gặp nhau lần đầu tiên trong tháng 7 năm ngoái.

Phải một năm sau Meghan mới cởi mở nói về chuyện tình của mình.

Markle từng kết hôn với nhà sản xuất phim Trevor Engelson và sống với nhau 2 năm, trước khi cặp đôi li dị vào năm 2013. Ba năm sau, đến tháng 7/2016, cô lần đầu gặp Hoàng tử Harry qua người bạn chung.

Hai người bí mật hẹn hò trước khi Hoàng tử Harry chính thức tuyên bố vào tháng 11 năm ngoái. Mãi đến tháng 9 năm nay, khi xuất hiện trên tạp chí Vanity Fair, Markle mới cởi mở về mối quan hệ, nói rằng cặp đôi rất hạnh phúc.
 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Hoàng tử Anh Harry tuyên bố kết hôn nữ diễn viên Mỹ từng một đời chồng
Hoàng tử Anh Harry tuyên bố kết hôn nữ diễn viên Mỹ từng một đời chồng

Hoàng tử Anh Harry ngày 27/11 chính thức tuyên bố kết hôn với nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN