Theo đài Sputnik (Nga), chuyên gia kiểm soát vũ khí Kimball cảnh báo việc Mỹ công bố đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo Trái Đất có thể châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm trong không gian.
Ông cho rằng động thái này có nguy cơ tạo ra vòng xoáy hành động và đáp trả, đe dọa các vệ tinh cùng những hệ thống trên quỹ đạo mà các quốc gia trên thế giới phụ thuộc để duy trì liên lạc, định vị và nhiều dịch vụ thiết yếu khác.
Theo ông, các cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới chưa giải quyết thỏa đáng những rủi ro chiến lược ngày càng gia tăng. Cụ thể, 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân chưa tích cực thảo luận về những quan ngại liên quan đến vũ khí trong không gian, các chiến lược giảm thiểu rủi ro hạt nhân, hay những biện pháp nhằm ngăn chặn và đảo ngược xu hướng mở rộng kho vũ khí hạt nhân.
Ông kêu gọi Mỹ và các cường quốc khác kiềm chế, đồng thời nối lại ngoại giao kiểm soát vũ khí. Theo ông, Washington cần tiến hành đàm phán song phương với cả Nga và Trung Quốc nhằm ngăn chặn nguy cơ hình thành một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm trong không gian.
Trước đó, phát biểu tại Hội nghị Hàng không, Vũ trụ và Không gian mạng ở National Harbor, bang Maryland, ông Meink cho biết Lực lượng Không gian Mỹ (USSF) hiện sở hữu các loại “vũ khí kiểm soát không gian” trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ trước những hoạt động thù địch của đối phương. Đây được xem là lần đầu tiên một quan chức Lầu Năm Góc công khai xác nhận Mỹ đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo.
Theo ông Meink, các hệ thống này thuộc nhóm năng lực kiểm soát không gian, gồm cả phương tiện động năng và phi động năng, có thể được sử dụng cho mục đích phòng thủ hoặc tấn công. Tuy nhiên, Mỹ không công bố chủng loại, số lượng hay vị trí triển khai cụ thể.
Bộ trưởng Meink cho biết việc công khai thông tin này là có chủ ý, đồng thời nhấn mạnh Washington cần duy trì ưu thế không chỉ trên không mà cả trong không gian. Ông cũng cho biết USSF đang phát triển các hệ thống nhằm theo dõi và vô hiệu hóa những mối đe dọa trong không gian.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng quan ngại về năng lực chống vệ tinh và các hệ thống vũ khí không gian của Trung Quốc và Nga. Theo USSF, Trung Quốc đang phát triển và vận hành các năng lực không gian và chống không gian trong quá trình hiện đại hóa quân đội.
Cảnh báo của ông Kimball được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhiều lần cho rằng không gian sẽ là mặt trận của các cuộc chiến trong tương lai, đòi hỏi tăng cường đầu tư cho cả năng lực tấn công và phòng thủ.
Về phần mình, Nga nhiều lần nhấn mạnh lập trường duy trì không gian như một lĩnh vực dành riêng cho các hoạt động hòa bình.