Thái Lan sửa đổi quy định về bảo hiểm đối với người xin thị thực hưu trí

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Nội các Thái Lan ngày 15/6 đã thông qua trên nguyên tắc đối với đề xuất những người nước ngoài sinh sống ở nước này theo thị thực hưu trí không định cư (O-A visa) phải có bảo hiểm COVID-19 với hạn mức chi trả ít nhất 100.000 USD (khoảng 3 triệu baht).

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan, ngày 7/6/2021. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Traisuree Taisaranakul cho biết quy định này sẽ áp dụng đối với tất cả những người có thị thực không định cư một năm. Quy định về hạn mức chi trả bảo hiểm mới không áp dụng cho những loại thị thực không nhập cư khác như hôn nhân, kinh doanh, giáo dục và báo chí.

Quy định mới được đưa ra sau một sửa đổi đối với các quy định được Nội các thông qua vào tháng 4/2020. Hiện người có thị thực O-A ở Thái Lan phải được bảo hiểm với mức chỉ 40.000 baht (khoảng 1.300 USD) cho điều trị ngoại trú và 400.000 baht cho điều trị nội trú tại bệnh viện.

Những người nộp đơn xin thị thực O-A không nhập cư trong tương lai phải xuất trình bằng chứng cho thấy họ đã mua bảo hiểm COVID-19 với hạn mức cao hơn và nếu họ đủ điều kiện nhận phúc lợi hoặc bảo hiểm do nhà nước tài trợ thì mức bảo hiểm tối thiểu tương tự cũng được áp dụng. Những người tìm cách gia hạn thị thực O-A không nhập cư được tự do mua bảo hiểm từ nước ngoài. Nếu họ có bảo hiểm do nhà nước tài trợ thì phải nộp bằng chứng có xác nhận từ đại sứ quán có trụ sở tại Bangkok của các quốc gia tương ứng hoặc bởi quan chức có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao quốc gia gốc của họ. Nếu người nào bị từ chối bảo hiểm COVID-19 do được coi là thuộc nhóm có nguy cơ rủi ro thì phải xuất trình giấy từ chối cũng như bằng chứng về an ninh tài chính, tài khoản ngân hàng hoặc bảo hiểm y tế khác có giá trị tối thiểu là 100.000 USD.

Truyền thông Thái Lan ngày 16/6 dẫn lời bà Traisuree nêu rõ Nội các đã thông qua quy định mới trên nguyên tắc, bước tiếp theo Cục xuất nhập cảnh sẽ công bố đầy đủ thông tin chi tiết và chính thức hóa quy định. Bộ Ngoại giao cũng sẽ làm việc để cải thiện thủ tục xin cấp O-A visa, trong khi Bộ Y tế và Bộ Nội vụ sẽ chịu trách nhiệm sửa đổi các quy định liên quan.

Bà Traisuree cho biết các quy định về thị thực O-A không nhập cư hiện tại có sai sót khi người nước ngoài trên 70 tuổi không thể mua bảo hiểm ở Thái Lan, khiến họ không đủ điều kiện gia hạn thời gian lưu trú tại vương quốc này.

Thái Lan ngày 16/6 ghi nhận thêm 2.331 ca mắc COVID-19 và 40 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc ở quốc gia Đông Nam Á này từ khi dịch bùng phát lên 204.595 ca, trong đó có 1.525 người không qua khỏi.

Ngọc Quang (TTXVN)
COVID-19 tại ASEAN hết 15/6: Indonesia ca nhiễm tăng đột biến trở lại; Thái Lan vượt 200.000 ca
COVID-19 tại ASEAN hết 15/6: Indonesia ca nhiễm tăng đột biến trở lại; Thái Lan vượt 200.000 ca

Trong 24 giờ qua, toàn khối có trên 22.600 ca nhiễm mới và trên 400 ca tử vong mới. Ịndonesia ghi nhận ca nhiễm tăng đột biến trở lại bất chấp chương trình tiêm chủng đã được triển khai từ đầu năm, trong khi Thái Lan vượt mốc 200.000 ca bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN