Thái Lan nêu bật tầm quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai ngày 4/8 đã nêu bật tầm quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Australia đối với sự ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như sự phục hồi bền vững sau đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai. Ảnh: TTXVN phát

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Don Pramudwinai chủ trương hợp tác về ứng phó với COVID-19 và phục hồi kinh tế, đặc biệt là về y tế công cộng và vaccine cũng như hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới để thúc đẩy nền kinh tế sinh học-tuần hoàn-xanh (BCG).

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết lập trường nói trên được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Don Pramudwinai nêu lên tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN- Australia diễn ra dưới hình thức trực tuyến ngày 4/8.

Hội nghị đã thảo luận về hợp tác ASEAN-Australia trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19, đặc biệt chú trọng đến việc đối phó với các biến thể mới và phục hồi bền vững sau COVID-19.
ASEAN hoan nghênh các đề xuất và sáng kiến của Australia, bao gồm chương trình cung cấp học bổng của Australia cho các quan chức y tế từ ASEAN và sáng kiến khoa học và công nghệ Australia cho các đối tác khí hậu nhằm thúc đẩy các giải pháp dựa trên nghiên cứu và đổi mới trong khu vực.

Hội nghị cũng thảo luận về các phương thức tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực như chống khủng bố, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, chống buôn người, an ninh mạng và kết nối.
Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Thái Lan nói rằng điều quan trọng là việc Australia tiếp tục ủng hộ tính trung tâm của ASEAN và hợp tác cùng có lợi, bao gồm cả theo Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP), sẽ giúp đưa quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Australia lên một tầm cao mới.

Ngọc Quang (TTXVN)
Indonesia công bố 3 ưu tiên thúc đẩy quan hệ đối tác ASEAN - Mỹ
Indonesia công bố 3 ưu tiên thúc đẩy quan hệ đối tác ASEAN - Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 4/8, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đã công bố kế hoạch thúc đẩy quan hệ đối tác ASEAN - Mỹ trong vai trò điều phối viên giai đoạn 2021-2024, tập trung vào 3 lĩnh vực hợp tác chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN