Tập đoàn vận tải Maersk của Đan Mạch sa thải 2.000 nhân viên  

Cho dù từng tuyên bố công việc kinh doanh thuận lợi hơn dự báo trong giai đoạn đại dịch COVID-19, nhưng tập đoàn vận tải hàng hải AP Moller-Maersk của Đan Mạch (gọi tắt là Maersk) ngày 13/10 thông báo đang sa thải khoảng 2.000 nhân viên trong khuôn khổ kế hoạch tái cấu trúc.

Chú thích ảnh
Tàu container Venta Maersk của Đan Mạch cập cảng thành phố St Petersburg (Nga). Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tháng 9 vừa qua, Maersk đã công bố kế hoạch tái cấu trúc đối với mảng "Đại dương" cùng mảng "Logistics và Dịch vụ" của tập đoàn vận tải đường thủy lớn nhất thế giới này.

Maersk tái chú trọng vào các hoạt động vận tải kể từ năm 2017. Tập đoàn này nêu rõ các số liệu sơ bộ cho thấy kết quả kinh doanh quý III/2020 khả quan hơn dự báo trước đó. Cho dù giảm so với quý III/2019, cũng như chịu ảnh hưởng từ chi phí cho kế hoạch tái cấu trúc nói trên trị giá khoảng 100 triệu USD và các tác động của đại dịch COVID-19, nhưng doanh thu quý III năm nay của tập đoàn vẫn ước đạt 9,9 tỷ USD. Theo kế hoạch, Maersk sẽ công bố chi tiết kết quả kinh doanh quý III/2020 vào ngày 18/11 tới.                         

Trong tuyên bố ngày 13/10, Giám đốc điều hành (CEO) Soren Skou nêu rõ khối lượng công việc của công ty đang phục hồi nhanh hơn dự báo; các chi phí vẫn đang được kiểm soát tốt. Tỷ lệ hàng hóa chuyên chở cũng đang tăng do nhu cầu tăng và Maersk ghi nhận doanh thu tăng nhanh ở mảng Logistic và Dịch vụ. 

CEO Skou cho biết thêm triển vọng kinh doanh quý IV/2020 của tập đoàn này dự kiến bền vững vì các lý do tương tự như trên và do đó, Maersk có thể đưa ra những dự báo lạc quan hơn trong cả năm nay.      

Maersk dự báo lợi nhuận kinh doanh cả năm 2020 của tập đoàn ước đạt 7,5 - 8 tỷ USD, song thận trọng nhận định triển vọng kinh doanh năm 2021 chưa chắc chắn do đại dịch COVID vẫn đang tiếp diễn.

Minh Tâm (TTXVN)
Hai 'đại gia' hàng không Mỹ sa thải hàng chục nghìn nhân viên
Hai 'đại gia' hàng không Mỹ sa thải hàng chục nghìn nhân viên

Ngày đầu tiên của tháng 10 là kết thúc giai đoạn các hãng hàng không Mỹ nhận được hàng tỷ USD viện trợ từ Quốc hội để tránh cho người lao động nghỉ việc tạm thời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN