Tấn công tình dục 4 bé gái, lão thầy tế 81 tuổi ngồi tù 13 năm

Một thầy tế ở tuổi “gần đất xa trời” đã phải ngồi tù 13 năm vì hành vi tấn công tình dục các bé gái đến học kinh Koran tại một thánh đường ở xứ Wales, Anh.

Mohammed Haji Sadiqque.

Mohammed Haji Sadiqque, 81 tuổi, vừa bị phán quyết là có tội trong 6 vụ quấy rối tình dục và 9 vụ tấn công tình dục trẻ em. Nạn nhân của lão thầy tế này là 4 bé gái, độ tuổi từ 5 – 11.

Theo kênh RT của Nga, những vụ tấn công này xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 1996 – 2006 tại thánh đường Madina ở Cardiff, Wales, nơi Sadiqque giảng dạy về kinh thánh trong hơn 30 năm.

Mãi tới năm 2006, hai bé gái mới đứng ra tố cáo hành vi ấu dâm của thầy tế và một cuộc điều tra đã được tiến hành. Tuy nhiên, hắn kiên quyết chối bỏ mọi cáo buộc nên cuộc điều tra đành phải hoãn lại cho tới tận năm 2016 khi có thêm hai nạn nhân nữa dám lộ diện để buộc tội gã "yêu râu xanh".

Mike Jenkin, phát ngôn viên Cơ quan Công tố Crown chia sẻ: “Những cô gái này đã cho thấy sự dũng cảm đặc biệt khi bước ra phía trước để kể về vụ tấn công mà họ phải chịu đựng dưới bàn tay của Mohammed Sadiqque khi còn là những bé gái”.

Sadiqque là một nhân vật được kính trọng trong cộng đồng Hồi giáo với tầm ảnh hưởng và quyền lực đáng kể.

Một hội đồng xét xử đã nhận thấy hành vi phạm tội của Sadiqque và chính thức tuyên án 13 năm tù đối với thầy tế này vào cuối tuần trước. Sadiqque vẫn không thừa nhận mọi hành vi sai trái và cho rằng mình là nạn nhân của một âm mưu vu oan do các thành viên khác trong thánh đường sắp đặt. 

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Tại sao Nga tiến thoái lưỡng nan trong vấn đề Qatar?
Tại sao Nga tiến thoái lưỡng nan trong vấn đề Qatar?

Trong khi giới quan sát cho rằng Nga sẽ đứng về phe các nước Arab dưới sự dẫn dắt của Saudi Arabia để cô lập Qatar, Moskva bất ngờ chọn cách giữ im lặng và trung lập. Nguyên nhân do đâu?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN