Taliban đề nghị Liên hợp quốc ở lại Afghanistan thực hiện các hoạt động nhân đạo

Theo hãng tin Sputniknews, điều phối viên của Liên hợp quốc (LHQ) về các vấn đề nhân đạo tại Afghanistan Ramiz Alakbarov cho biết Taliban đã bày tỏ sự ủng hộ đối với LHQ và đề nghị tổ chức này ở lại Afghanistan để tiếp tục thực hiện các hoạt động nhân đạo.

Trong một phát biểu, điều phối viên Alakbarov cho biết trên thực tế Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) ở Afghanistan và Taliban đã duy trì phối hợp trong 18 năm qua. Theo ông, Taliban luôn cam kết ủng hộ tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu.

Chú thích ảnh
 Lực lượng Taliban tuần tra trên đường phố Kabul, Afghanistan, ngày 16/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Lực lượng này tái khẳng định sự ủng hộ và đề nghị LHQ tiếp tục ở lại Afghanistan cũng như cung cấp hỗ trợ nhân đạo. Tuy nhiên, ông Alakbarov cho biết hiện không có “thỏa thuận mới” giữa OCHA của LHQ và Taliban.

Đề cập tới kế hoạch của LHQ thảo luận với Taliban, điều phối viên LHQ Alakbarov cho biết vấn đề trước tiên là tạo điều kiện cho phụ nữ, những người đang làm việc trong các lĩnh vực nhân đạo, được đến nơi làm việc. 

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế vẫn đang tích cực thảo luận về tình hình Afghanistan sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul hôm 15/8. 

Trong cuộc điện đàm ngày 19/8, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với người đồng cấp Anh Dominic Raab. 

Theo ông Vương Nghị, tình hình tại Afghanistan hiện nay đòi hỏi cộng đồng quốc tế cần khuyến khích và đưa ra đường hướng tích cực cho Afghanistan, thay vì gây thêm áp lực. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế cũng cần tôn trọng nền độc lập và nguyện vọng của người dân Afghanistan. 

Về phần mình, Ngoại trưởng Raab cũng cho rằng cộng đồng quốc tế cần hợp tác trong vấn đề Afghanistan, đồng thời cho biết Anh đã thông báo việc tiếp nhận 20.000 người tị nạn Afghanistan và sẵn sàng tăng viện trợ nhân đạo cho quốc gia Tây Nam Á này nhằm hỗ trợ LHQ trong việc giúp các nước láng giềng của Afghanistan tiếp nhận người tị nạn. 

Cùng ngày, Mỹ đã hoan nghênh Albania, Canada, Chile, Mexico và Uganda đồng ý tiếp nhận những người Afghanistan đang được sơ tán. 

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Albania Edi Rama, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cảm ơn Albania đồng ý tiếp nhận tạm thời hàng trăm người Afghanistan trên đường tới Mỹ. 

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đánh giá cao Qatar và Kuwait, vốn đang cho phép hàng nghìn người dân Afghanistan đến nước này. 

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, truyền thông Ấn Độ đưa tin các cố vấn an ninh quốc gia khối BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) dự kiến sẽ có cuộc họp, trao đổi về cuộc khủng hoảng Afghanistan vào ngày 24/8 tới. Trọng tâm các cuộc họp này là thống nhất cách thức tiếp cận, giải quyết, thúc đẩy hợp tác chống khủng bố xuyên biên giới. 

Trước thềm cuộc họp sắp tới, Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Nikolai Patrushev cho rằng tình hình Afghanistan phải được giải quyết thông qua đối thoại. Theo ông, các bên sẽ tập trung vào các nỗ lực chính trị và ngoại giao liên quan đến Afghanistan và sẽ tìm cách thiết lập một cuộc đối thoại về Afghanistan cũng như giải quyết hòa bình các vấn đề tồn tại ở đất nước cùng với các đối tác.

Ngoài ra, các cố vấn an ninh quốc gia của BRICS cũng sẽ thông qua một kế hoạch hành động chống khủng bố trong tương lai nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực như phòng, chống khủng bố, cực đoan hóa, tài trợ cho khủng bố, bảo vệ các mục tiêu mềm, chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực, hợp tác quốc tế và khu vực.

Tiến Hiến - Ngọc Hà (TTXVN)
Giới ngoại giao Mỹ từng cảnh báo khả năng Taliban giành quyền kiểm soát Kabul
Giới ngoại giao Mỹ từng cảnh báo khả năng Taliban giành quyền kiểm soát Kabul

Tờ Wall Street Journal số ra ngày 19/8 đưa tin tháng trước, khoảng 20 nhà ngoại giao Mỹ ở Afghanistan đã gửi bức điện nội bộ, cảnh báo Ngoại trưởng nước này Antony Blinken về khả năng Taliban giành quyền kiểm soát Kabul sau khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN