Tai nạn, thiên tai tại Trung Quốc, Thụy Sĩ và Uganda gây nhiều thương vong

Giới chức địa phương cho biết 5 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương khi một tòa nhà cũ sập tại một ngôi làng ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc ngày 4/6.

Người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện và trong tình trạng ổn định. Chính quyền đang giải quyết hậu quả vụ tai nạn, trong khi những người chịu trách nhiệm ở công trình xây dựng đã bị bắt giam.

* Tại Thụy Sĩ, 1 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong một vụ tai nạn ở khu nghỉ mát Engelberg Titlis vùng núi Alp của nước này ngày 5/6 trong khi bảo dưỡng một chiếc cáp treo.

Cảnh sát cho biết các công nhân bị dây cáp đập vào người khi một chiếc dây nối gắn với dây cáp chính của chiếc cáp treo bị hỏng. Trong số những người bị thương, 3 trường hợp bị thương nặng đã được máy bay trực thăng cứu hộ đưa đến bệnh viện. Không có du khách nào bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn.

* Một vụ lở đất ở Uganda đã làm 5 người thiệt mạng, nhiều người có thể đã mất tích. Văn phòng thủ tướng Uganda xác nhận số người thiệt mạng, đồng thời cho biết nhiều người còn mất tích. Giới chức Uganda khuyến cáo người dân ở những khu vực nguy hiểm nên sơ tán ngay lập tức.

Hội Chữ thập đỏ Uganda cho biết khu vực xảy ra lở đất nằm trên dốc núi Elgon và việc tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng là một thách thức trong khi mưa lớn dự kiến vẫn tiếp tục ở khu vực này.

Thúc Anh (TTXVN)
Lật thuyền tại Uganda, ít nhất 23 người thiệt mạng và mất tích
Lật thuyền tại Uganda, ít nhất 23 người thiệt mạng và mất tích

Theo cảnh sát Uganda ngày 20/5, một vụ lật thuyền đã xảy ra trên hồ Albert của nước này, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và trên 15 người mất tích. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN