Syria khẳng định xây dựng Hiến pháp là 'vấn đề chủ quyền' và do người dân quyết định

Ngày 24/10, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura, đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem tại thủ đô Damascus, trong đó hai bên tập trung thảo luận về việc xây dựng Hiến pháp mới thời hậu chiến cho quốc gia Trung Đông này.

Chú thích ảnh
 Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria, Staffan de Mistura (trái) và Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn nhà nước SANA, tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về những nỗ lực của ông de Mistura nhằm "kích hoạt tiến trình chính trị và thành lập một ủy ban soạn thảo Hiến pháp". Ngoại trưởng al-Moualem đã nhấn mạnh hiến pháp là một "vấn đề chủ quyền" và phải do người dân Syria quyết định mà không có sự can thiệp bên ngoài. Ông nêu rõ: "Toàn bộ quá trình (xây dựng Hiến pháp mới) phải nằm dưới sự lãnh đạo và quyền sở hữu của người Syria".

Trao đổi với báo giới sau cuộc gặp, Đặc phái viên de Mistura cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi quan điểm thẳng thắn về ủy ban hiến pháp và tiến trình chính trị nói chung. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thông tin chi tiết về những tiến bộ đã đạt được.

Theo thông báo của LHQ, Đặc phái viên de Mistura đến Damascus theo lời mời của giới chức Syria và sẽ lưu lại đây "một vài ngày". Tuy nhiên, LHQ không cho biết liệu ông Mistura sẽ có cuộc gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad hay không.

Ngày 27/9 vừa qua, bên lề khóa họp lần thứ 73 của Đại hội đồng LHQ tại New York (Mỹ), ngoại trưởng 7 nước gồm Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Ai Cập, Jordan và Saudi Arabia đã ra tuyên bố chung bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc thành lập một ủy ban soạn thảo hiến pháp thời hậu chiến cho Syria, đồng thời hối thúc Đặc phái viên de Mistura khẩn trương xúc tiến các công tác soạn thảo hiến pháp mới và đặt nền móng cho các cuộc bầu cử tại quốc gia Trung Đông này. Tuyên bố chung đồng thời đưa ra thời hạn chót, yêu cầu Đặc phái viên de Mistura báo cáo lên Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ về tiến trình soạn thảo hiến pháp mới cho Syria muộn nhất vào ngày 31/10 tới.

Việc thành lập ủy ban soạn thảo hiến pháp thời hậu chiến cho Syria vốn đã được thông báo lần đầu tiên trong cuộc họp do Nga triệu tập tháng 1/2018. Trong báo cáo gửi tới HĐBA LHQ hồi đầu tháng này, Đặc phái viên de Mistura cho biết đã có những mâu thuẫn giữa Chính phủ Syria và phe đối lập về thành phần của ủy ban này, tuy nhiên công tác thành lập ủy ban sẽ được xúc tiến trong vài tuần tới.

Phương Oanh (TTXVN)
Quân đội Syria triển khai thêm nhiều vũ khí hạng nặng chuẩn bị tiến hành chiến dịch ở Idlib
Quân đội Syria triển khai thêm nhiều vũ khí hạng nặng chuẩn bị tiến hành chiến dịch ở Idlib

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, quân đội Syria đang lên kế hoạch triển khai thêm nhiều vũ khí hạng nặng tại khu vực phi quân sự ở phía Bắc và Tây Bắc Syria, nhằm mở đường cho việc tiến hành chiến dịch quy mô lớn nhằm vào những phần tử khủng bố đang ẩn náu ở đây trong trường hợp chúng không chịu rời khỏi khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN