Syria chiếm tên lửa Israel, đánh bật phiến quân khỏi Aleppo

Theo hãng tin SANA của Syria ngày 26/9, lực lượng vũ trang của nước này đã thu giữ được một số quả tên lửa do Israel chế tạo tại vùng nông thôn Daraa.

Quân đội Syria tấn công phiến quân tại Aleppo ngày 26/9. Ảnh: Farsnews.


Một đơn vị quân đội Syria đã bắt giữ một chiếc xe ô tô chở số lượng lớn vũ khí và đạn dược của phiến quân tại thị trấn Mahjjeh, bao gồm bốn tên lửa Lao do Israel chế tạo, 36 đạn súng cối loại 60 mm và nhiều đạn dược, nguồn tin trên cho biết.

Cùng ngày, quân đội Syria cũng đã tiêu diệt và làm bị thương nhiều phiến quân cũng như phá hủy vũ khí và phương tiện của chúng ở các khu vực Qabtan al-Jabal, al- Mansoura, Jdaideh, Kweres và Rasm al-Abboud.

Ngoài ra, một đơn vị quân đội khác tấn công lực lượng nổi dậy ở miền bắc al-Hamimeh, nam Abu Jabbar trong vùng nông thôn al-Neirab, Khan al-Assal, và các khu vực xung quanh nhà tù trung tâm, bệnh viện al-Kindi, Azzan, al-Zebdieh, Pianon, al-Sheikh Saeed, Hayyan, Thahret al-Sherfeh, đông Khan Toman, al-Mintar, phía đông của al-Ramouseh, đều thuộc thành phố Aleppo.

Với các chiến dịch trên, quân đội Syria cơ bản đã đánh bật lực lượng nổi dậy ra khỏi thành phố lớn nhất của nước này.



CT (Theo SANA/Farsnews)
Nga giúp bảo vệ địa điểm vũ khí hóa học Syria
Nga giúp bảo vệ địa điểm vũ khí hóa học Syria

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ các địa điểm lưu trữ vũ khí hóa học khi các kho và nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của chính quyền Syria bị tiêu hủy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN