Nga giúp bảo vệ địa điểm vũ khí hóa học Syria

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 26/9 tuyên bố Nga sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ các địa điểm lưu trữ vũ khí hóa học khi các kho và nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của chính quyền Syria bị tiêu hủy.

Trưởng phái đoàn thanh sát viên LHQ Ake Sellstrom (giữa) tới thủ đô Damascus ngày 25/9/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Ryabkov nói: "Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ các cơ sở đó khi công việc được triển khai". Phát biểu của Thứ trưởng Ryabkov được đưa ra giữa lúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang thảo luận về một nghị quyết dựa trên thỏa thuận vũ khí hóa học được Nga và các nước phương Tây đồng thuận.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov hồi đầu tháng đã nhất trí về một thỏa thuận để chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad giao nộp thông tin về kho vũ khí hóa học trong vòng một tuần và cho phép tiêu hủy chúng trước giữa năm 2014.

* Syria cam kết tuân thủ thỏa thuận về vũ khí hóa học

Ngày 26/9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố Syria cam kết tuân thủ hiệp ước chống vũ khí hóa học mà nước này đã ký theo một thỏa thuận giữa Nga và Mỹ, đồng thời khẳng định không thấy "bất kỳ trở ngại" nào trong việc thực thi thỏa thuận này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng "Telesur" của Venezuela được hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đăng toàn văn, ông Assad khẳng định quyết tâm tuân thủ thỏa thuận, theo đó Damascus sẽ giao nộp kho vũ khí hóa học của nước này để tiêu hủy.

Ông nhấn mạnh: "Về cơ bản, Syria luôn thực thi những thỏa thuận đã ký", đồng thời cho biết Damascus đã bắt đầu gửi các thông tin chi tiết về kho vũ khí hóa học của mình tới Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW), tổ chức có nhiệm vụ giám sát việc thực thi thỏa thuận, và rằng Syria hoan nghênh các thanh sát viên OPCW tới Syria.

Ông Assad khẳng định: "Các chuyên gia (từ OPCW) sẽ tới Syria trong thời gian tới để đánh giá tình trạng của các vũ khí này. Về phía Chính phủ Syria, chúng tôi thấy không trở ngại nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, luôn có nguy có các phần tử khủng bố (ám chỉ lực lượng nổi dậy) sẽ tìm cách cản trở công việc của các chuyên gia khi ngăn họ tiếp cận các địa điểm cụ thể".

Syria chấp thuận giao nộp kho vũ khí hóa học của mình theo thỏa thuận do Nga đề xuất sau khi có cáo buộc đã xảy ra tấn công bằng chất độc thần kinh ở khu vực ngoại ô Damascus, làm hàng trăm người thiệt mạng, hôm 21/8.

* "NATO cố tìm cách lặp lại kịch bản Libya ở Syria"

Phát biểu tại cuộc Đối thoại chuyên gia trong khuôn khổ triển lãm vũ khí Russia Arms EXPO-2013 diễn ra ở Nizhny Tagil, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cố tìm cách lặp lại kịch bản Libya ở Syria.

Ông Ryabkov được dẫn lời nói: "Hành động của nhóm các nước thành viên NATO đã vi phạm chuẩn mực do Hội đồng Bảo an LHQ đề ra. Theo đó, họ tìm cách lặp lại kịch bản Libya ở Syria". Ông Ryabkov cũng nhấn mạnh Nga chống lại mọi kiểu hành động như vậy trên diễn đàn thế giới.


TN

Trung - Nga ra tuyên bố chung về khủng hoảng Syria
Trung - Nga ra tuyên bố chung về khủng hoảng Syria

Quốc hội Trung Quốc và Nga đã ra tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng tại Syria, trong đó nêu rõ đàm phán là giải pháp khả thi nhất cho vấn đề này. Tuyên bố chung trên được các ủy ban đối ngoại của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Hội đồng Liên bang Nga ký kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN