Sức nóng từ cuộc bầu cử địa phương bổ sung tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung đạt mức cao kỷ lục với trung bình 20,54% cử tri ở thủ đô Seoul và thành phố Busan đi bầu trong các ngày 2-3/4 vừa qua, phá vỡ kỷ lục trước đó là 19,4% trong cuộc bầu cử bổ sung vào ngày 29/10/2014.

Chú thích ảnh
Một điểm bỏ phiếu sớm bầu cử địa phương bổ sung tại Seoul, Hàn Quốc ngày 2/4/2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Các đảng chính trị tại Hàn Quốc cho rằng điều này phản ánh sự quan tâm của người dân đối với việc lựa chọn ra các vị trí thị trưởng của hai thành phố lớn nhất Hàn Quốc, bất chấp nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng trong 1 tuần trở lại đây và điều kiện thời tiết bất lợi trong 2 ngày bầu cử sớm.

Cụ thể, tỷ lệ bỏ phiếu sớm tại thành phố Seoul đạt 21,95%. Tại Busan, con số này là 18,65%, thấp hơn tỷ lệ đi bầu sớm trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, nhưng vượt qua tỷ lệ bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử địa phương năm 2018. Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu sớm cao được đánh giá là có lợi cho cả đảng cầm quyền và đối lập. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành (DP) cho rằng tâm lý lo ngại đã kéo cử tri của đảng này tới các điểm bỏ phiếu sớm, góp phần ngăn chặn khả năng DP có thể mất cả hai chức Thị trưởng Seoul và Busan vào tay phe đối lập.

Trong khi đó, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân (PPP) nhận định tỷ lệ bỏ phiếu sớm tập trung ở cử tri trong độ tuổi 20-30, là những người muốn đánh giá chính quyền đương nhiệm thông qua cuộc bầu cử địa phương bổ sung lần này. Ngoài ra, một nguyên nhân khác khiến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm ở mức cao là do ngày bỏ phiếu chính thức không phải là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ theo quy định nên những người đi làm phải sắp xếp thời gian đi bỏ phiếu sớm.

Cuộc bầu cử địa phương bổ sung ở Seoul và Busan có ý nghĩa chính trị quan trọng, được xem là dấu hiệu báo trước kết quả cuộc chạy đua giành ghế tổng thống, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2022. Công tác kiểm phiếu sẽ diễn ra ngay sau khi thời gian bầu cử chính thức kết thúc vào ngày 7/4, bao gồm cả các phiếu bầu sớm.

Đức Hưng (TTXVN)
Hàn Quốc bắt đầu đợt bỏ phiếu sớm bầu cử địa phương bổ sung
Hàn Quốc bắt đầu đợt bỏ phiếu sớm bầu cử địa phương bổ sung

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong hai ngày 2 và 3/4, cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu sớm trong khuôn khổ cuộc bầu cử địa phương bổ sung vào tuần tới để bầu Thị trưởng của hai thành phố lớn nhất nước này là Seoul và Busan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN