Hàn Quốc cho người lao động ‘nghỉ phép vaccine’ từ ngày 1/4

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định áp dụng chế độ nghỉ phép vaccine từ ngày 1/4 nhằm đảm bảo cho những người gặp phản ứng phụ khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 có thời gian phục hồi.

Chú thích ảnh
Người dân xét nghiệm COVID-19 tại một điểm xét nghiệm ở gần ga Seoul. Ảnh: Yonhap

Theo tờ Korea Times, quyết định trên được kết luận trong một cuộc họp ngày 28/3 với sự tham gia của Bộ trưởng Y tế Kwon Deok-cheol, Bộ trưởng Lao động Lee Jae-kap và Bộ trưởng Quản lý  Nhân sự Kim Woo-ho.

Trung tâm Đối phó Thảm họa và An toàn Hàn Quốc thông báo những người gặp tác dụng phụ như sốt, đau đầu hay đau cơ sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 có thể được nghỉ phép một ngày có lương. Khi làm đơn nghỉ phép, người lao động không cần phải xin giấy xác nhận của bác sĩ.

Một quan chức nhấn mạnh: “Những người gặp phản ứng bất thường sau khi tiêm vaccine có thể nghỉ một ngày phép”. Vị quan chức này lưu ý quyết định mà chính phủ đưa ra dựa trên hiện trạng cho thấy phần lớn mọi người sẽ hồi phục sức khỏe chỉ trong 48 giờ sau tiêm.

Mặc dù chế độ nghỉ phép này không bắt buộc đối với tất cả các công ty song chính phủ sẽ khuyến nghị các công ty tư nhân cho phép người lao động nghỉ việc có lương hoặc nghỉ ốm khi gặp phản ứng phụ sau tiêm chủng.

Trước đó, xuất hiện nhiều báo cáo cho rằng một số người sau khi tiêm đã trải qua các phản ứng nghiêm trọng hơn dự kiến và do đó gặp khó khăn trong công việc.

Theo dữ liệu của Trung tâm Đối phó Thảm họa và An toàn, 32,8% người được tiêm vaccine gặp các phản ứng bất thường.

Hàn Quốc bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng từ ngày 26/2, với mục tiêu hình thành miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 năm nay và đưa xã hội trở lại cuộc sống bình thường trước COVID-19.

Nhưng các cơ quan y tế lo ngại về các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 do chúng dễ lây lan hơn so với chủng ban đầu và do đó càng làm phức tạp cuộc chiến toàn cầu chống đại dịch.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), hơn 1/3 bệnh nhân nhiễm các biến thể của virus SARS-CoV-2 không có triệu chứng, trong khi hơn 1/5 bệnh nhân chỉ có dấu hiệu nhẹ như ho.

Kết quả điều tra dịch tễ học của KDCA đối với 162 trường hợp nhiễm biến thể virus cho thấy 78,4% bệnh nhân đã bị nhiễm các biến thể trong thời gian họ ở các nước khác, trong khi số còn lại bị lây nhiễm ở Hàn Quốc.

Theo KDCA, tính đến ngày 30/3, Hàn Quốc ghi nhận 102.582 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.729 trường hợp tử vong.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Italy triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại các hiệu thuốc
Italy triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại các hiệu thuốc

Ngày 29/3, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza đã ký thỏa thuận với các vùng về việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại các hiệu thuốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN