Nghị viện châu Âu sẵn sàng phê chuẩn hộ chiếu vaccine

Nghị viện châu Âu (EP) dự kiến sẽ phê chuẩn hộ chiếu vaccine trong phiên họp toàn thể diễn ra từ ngày 7-10/6 tới.

Trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 29/3, Chủ tịch Ủy ban Tự do dân sự, tư pháp và nội vụ, nghị sĩ Juan Fernando Lopez Aguilar đã xác nhận Nghị viện châu Âu (EP) dự kiến sẽ phê chuẩn hộ chiếu vaccine trong phiên họp toàn thể diễn ra từ ngày 7-10/6 tới. Nghị sĩ Aguilar cũng là người phụ trách hồ sơ về hộ chiếu sức khoẻ của EP. 

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Nghị viên châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày 2/10/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 17/3, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất áp dụng chứng nhận số về an toàn đi lại nhằm giúp khôi phục hoạt động tự do di chuyển trong liên minh vào mùa Hè này cho những công dân đã tiêm vaccine phòng COVID-19, có xét nghiệm PCR âm tính hoặc đã từng mắc COVID-19 và khỏi bệnh. Chứng nhận này dự kiến có hiệu lực từ tháng 6 tới. Đến ngày 25/3, các nghị sĩ châu Âu đã nhất trí về đề xuất này của EC trong khuôn khổ thủ tục khẩn cấp.

Trong tuyên bố, nghị sĩ Juan Fernando Lopez Aguilar nhấn mạnh EP đã đặt ra hạn chót để có thể thông qua quy định trong phiên họp toàn thể tới. Ông cũng nêu bật tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, giới hạn thời gian triển khai cũng như tránh phân biệt đối xử với những người chưa được tiêm chủng.

Theo kế hoạch, EP sẽ bỏ phiếu về các sửa đổi trong phiên họp vào tháng 4. Sau đó, văn bản sẽ được Ủy ban tự do dân sự, tư pháp và nội vụ thông qua vào tháng 5 trước khi EP bỏ phiếu toàn thể vào tháng 6. Quy định có thể có hiệu lực ngay sau khi được Hội đồng châu Âu thông qua và đăng trên tạp chí chính thức của EU.

Tuy nhiên, theo Quốc vụ khanh Bồ Đào Nha phụ trách du lịch, bà Rita Marques, quốc gia này đã bắt đầu thiết lập loại chứng chỉ y tế tại quần đảo Madeira mà không cần đợi quy định chung của toàn Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực. Từ nay cho tới tháng 6, Bồ Đào Nha tiếp tục áp dụng quy định riêng.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát cách đây hơn một năm, EU đã ghi nhận tổng cộng hơn 26 triệu người mắc bệnh, trong đó hơn 607.500 người tử vong do COVID-19.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.