Italy triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại các hiệu thuốc

Ngày 29/3, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza đã ký thỏa thuận với các vùng về việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại các hiệu thuốc.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Cailungo, San Marino, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo, Bộ trưởng Y tế Speranza khẳng định chiến dịch tiêm chủng là chìa khóa để chấm dứt dịch bệnh. Thỏa thuận trên nhằm triển khai việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 một cách an toàn tại tất cả các hiệu thuốc trên toàn Italy và thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng.

Cụ thể, các dược sĩ sẽ được phép tiêm vaccine ngừa COVID-19, ngoại trừ những đối tượng dễ bị tổn thương, có tiền sử phản ứng, dị ứng nghiêm trọng trước đó. Các trường hợp sau khi tiêm sẽ phải ở trong khu vực giám sát của nhà thuốc trong vòng 15 phút. Các dược sĩ sẽ có trách nhiệm giám sát và hỗ trợ khẩn cấp trong trường hợp có phản ứng phản vệ do tiêm chủng.

Theo kế hoạch, việc triển khai đặt lịch và tiến hành tiêm chủng tại các hiệu thuốc phải dựa trên thứ tự các nhóm ưu tiên của cơ quan chức năng và tuân thủ các tiêu chí liên quan.

* Cùng ngày, Cuba đã bắt đầu tiêm vaccine Abdala phòng COVID-19 cho hàng nghìn nhân viên y tế dù sản phẩm này chưa hoàn tất thử nghiệm lâm sàng.

Tuần trước, Cuba đã bắt đầu tiêm phòng cho 150.000 nhân viên y tế bằng vaccine Soberana 2 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ ba. Tương tự, từ tuần này, Cuba đã khởi động việc tiêm vacccine Abdala cho 124.000 nhân viên y tế và sản phẩm này cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ ba. Ngoài 2 loại vaccine trên, Cuba còn đang phát triển vaccine Mambisa và Soberana 1, hai sản phẩm đang lần lượt trong giai đoạn thử nghiệm thứ nhất và thứ hai.

Công ty dược phẩm BioCubaFarma cho biết công tác nghiên cứu can thiệp có đối chứng với vaccine Abdala đã được nhà chức trách thông qua vào ngày 27/3 vừa qua. Theo đó, công dân Cuba trong độ tuổi từ 19-80 có nguy cơ lây nhiễm cao sẽ tham gia vào quá trình nghiên cứu, trong khi 48.000 tình nguyện viên khác sẽ tham gia vào nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine Abdala.

BioCubaFarma cũng đang lên kế hoạch thử nghiệm lâm sàng đối với trẻ em từ 5 tuổi kể từ tháng 4 tới. Không giống như thử nghiệm lâm sàng thông thường, các nghiên cứu can thiệp sẽ không sử dụng nhóm giả dược. 

Chính phủ Cuba lên kế hoạch bắt đầu chương trình tiêm chủng chính thức vào tháng 6 tới. Cuba hy vọng đó cũng là thời điểm nước này phê duyệt vaccine đầu tiên được phát triển và sản xuất tại Mỹ Latinh.

Theo thống kê, cho đến thời điểm này, Cuba đã phát hiện tổng cộng 73.000 ca nhiễm, trong đó có 417 ca tử vong do COVID-19.

Hải Linh - Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.