Thủ tướng Italy, Tổng thống Colombia xác nhận sẽ tiêm vaccine của AstraZeneca

Ngày 19/3, Thủ tướng Italy Mario Draghi đã trấn an người dân về vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca, theo đó khẳng định bản thân ông sẽ tiêm vaccine này.
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca/Oxford. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu họp báo sau khi nội các Italy thông qua các biện pháp kích thích kinh tế trị giá 32 tỷ euro (38,09 tỷ USD), Thủ tướng Draghi nhấn mạnh ông ở trong nhóm độ tuổi được khuyến nghị tiêm phòng và ông sẽ tiêm vaccine của AstraZeneca. Ông cho biết con trai ông cũng đã tiêm vaccine này tại Anh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Draghi khẳng định việc Italy trước đó tạm đình chỉ sử dụng vaccine của AstraZeneca là hợp lý trong bối cảnh nảy sinh một số vấn đề y tế liên quan đến vaccine này tại một số nước. Theo ông, mặc dù công tác tiêm phòng bị chậm lại song điều này không quá nghiêm trọng.

Nhà lãnh đạo 73 tuổi này cũng bày tỏ tin tưởng rằng việc người dân Italy do dự tiêm phòng chỉ là tạm thời. Ngoài ra, ông tuyên bố Italy có thể tự đặt mua vaccine Sputnik V của Nga, kể cả trước khi Cơ quan Quản lý Dược phẩm của Liên minh châu Âu (EMA) phê duyệt, nếu chiến lược mua chung của EU không hiệu quả.

Cùng ngày, Tổng thống Colombia Ivan Duque tuyên bố ông sẽ tiêm vaccine của AstraZeneca để chứng minh sự an toàn của vaccine này. Tuyên bố này được Tổng thống Duque đưa ra trong cuộc thảo luận với Bộ trưởng Y tế Colombia Fernando Ruiz.

Theo thống kê, Colombia đã ghi nhận tổng cộng hơn 2,3 triệu ca nhiễm và 61.771 ca tử vong do COVID-19. Cho đến nay, nước này đã tiêm được hơn 1 triệu liều vaccine cho người dân.

Trước đó, do lo ngại về an toàn, ít nhất 13 nước châu Âu đã tạm dừng tiêm phòng bằng vaccine của AstraZeneca, khiến các chiến dịch tiêm chủng trên toàn EU chậm lại. Tuy nhiên, sau khi EMA "bật đèn xanh" sử dụng loại vaccine này hôm 18/3 vừa qua, một số nước châu Âu, trong đó có Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, CH Cyprus, Latvia và Litva, đã nối lại việc tiêm vaccine của AstraZeneca.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng ủng hộ việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca, đồng thời kêu gọi các quốc gia duy trì việc triển khai tiêm chủng sau khi xem xét các báo cáo về hiện tượng đông máu ghi nhận ở một số trường hợp được tiêm vaccine.

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 19/3 đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cho biết bà sẵn sàng tiêm vaccine AstraZeneca.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.

Indonesia: Tàu khách chở hơn 200 người mất liên lạc trên biển

Indonesia: Tàu khách chở hơn 200 người mất liên lạc trên biển

Ngày 13/9, Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) đã triển khai lực lượng tìm kiếm tàu chở 243 người bị mất liên lạc trên biển Java khi đang trên hành trình từ thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java, tới thành phố Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan.