Hàn Quốc kêu gọi Nga tham gia thúc đẩy tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 29/3 cho biết nước này đã kêu gọi sự hỗ trợ và hợp tác tích cực của Nga trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa hành trình tầm ngắn về phía vùng biển nằm giữa Bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Người dân theo dõi qua truyền hình vụ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật kiểu mới của Triều Tiên, tại nhà ga Seoul (Hàn Quốc) ngày 26/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Park Jae-min đã tổ chức cuộc đối thoại chiến lược với người đồng cấp Nga Alexander Fomin tại Seoul và bày tỏ lo ngại về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 25/3.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin cho biết Nga cũng ủng hộ tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên của Chính phủ Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng Moskva sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Bên cạnh đó, hai bên đã ký một thỏa thuận nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng và cam kết sẽ mở rộng các kênh tham vấn thường xuyên, cũng như trao đổi đoàn cấp cao.

Cùng ngày, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young ngày 29/3 hối thúc Bình Nhưỡng phản ứng “linh hoạt” trước lời đề nghị của Seoul nhằm thúc đẩy hợp tác liên Triều trong lĩnh vực nhân đạo, đồng thời bày tỏ hy vọng đây sẽ là một điểm khởi đầu tốt đẹp để tạo dựng niềm tin và nối lại đàm phán song phương.

Phát biểu tại cuộc hội thảo ở Seoul để thảo luận về khả năng vận hành các chuyến tàu hoả để gửi các đội cổ vũ của hai miền Triều Tiên đến Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022, ông Lee In-young khẳng định Hàn Quốc sẽ cố gắng hết sức để tạo động lực hâm nóng quan hệ liên Triều.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cũng hy vọng hai miền Triều Tiên sẽ bắt đầu hợp tác trong các nỗ lực chống lại đại dịch COVID-19 và mở rộng giao lưu sang các lĩnh vực liên quan chặt chẽ đến sinh kế của người dân, bao gồm cả việc cung cấp phân bón.

Lan Phương  (TTXVN)
Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản thảo luận về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên
Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản thảo luận về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Ngày 19/2, các quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc họp trực tuyến thảo luận vấn đề phi hạn nhân hóa Bán đào Triều Tiên, trong đó khẳng định sự cần thiết của việc hợp tác giữa 3 nước trong vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN