Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 7/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo rằng Israel sẽ tiếp tục leo thang nếu Hezbollah không chấm dứt các cuộc tấn công.
Trong các phát biểu được nhật báo Israel Yedioth Ahronoth đăng tải, ông Netanyahu nhấn mạnh: “Nếu Hezbollah không ngừng tấn công các thành phố và người dân của chúng tôi, Israel sẽ tấn công các mục tiêu khủng bố tại Beirut”.
Người đứng đầu chính phủ Israel khẳng định: “Lập trường của chúng tôi không thay đổi. Đồng thời, quân đội sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động theo đúng kế hoạch tại miền Nam Liban”.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội rằng Israel và Hezbollah đã đạt được sự hiểu biết chung về việc ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau.
Tổng thống Trump cho biết mình đã trao đổi với Thủ tướng Netanyahu và liên lạc với lực lượng Hezbollah thông qua các bên trung gian.
Truyền thông Israel xác nhận hai nhà lãnh đạo đã điện đàm để thảo luận về tình hình Liban và Iran.
Đài phát thanh – truyền hình công cộng Israel KAN cũng đưa tin rằng Israel ban đầu dự định không kích khu vực phía Nam Beirut vào sáng 1/6, nhưng đã hoãn kế hoạch sau sự can thiệp của Mỹ.
Beirut chuẩn bị đối phó khi cảnh báo sơ tán gây ra làn sóng di dời quy mô lớn
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay tối 1/6 cho biết cuộc đối đầu diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Netanyahu ra lệnh cho quân đội Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Beirut của Liban, khiến nhiều người dân phải sơ tán khỏi nơi ở.
Người dân tại khu vực Dahiyeh ở phía Nam Beirut, một thành trì của Hezbollah, đã rời bỏ nhà cửa hàng loạt sau khi nhận được cảnh báo.
Người phát ngôn quân đội Israel phụ trách tiếng Arab đã đăng thông báo trên mạng xã hội, kêu gọi người dân sơ tán khỏi khu vực này. Thông báo đã khiến các tuyến đường rời khỏi vùng ngoại ô phía Nam Beirut ùn tắc nghiêm trọng vì dòng người di tản.
Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz đã ra tuyên bố chung cho biết lệnh tấn công Dahiyeh được ban hành sau những gì họ mô tả là các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn liên tiếp của Hezbollah và các cuộc tấn công tiếp diễn nhằm vào các cộng đồng dân cư Israel.
Về phần mình, Hezbollah đã nối lại các cuộc phóng rocket về phía Bắc Israel, bao gồm cả khu vực ngoại ô thành phố Haifa, và cho biết đây là hành động đáp trả các cuộc không kích của Israel mà lực lượng này coi là hành vi xâm lược.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN.
Iran đình chỉ trao đổi ngoại giao trong bối cảnh leo thang căng thẳng
Cuộc khủng hoảng tiếp tục trở nên nghiêm trọng hơn trên mặt trận ngoại giao khi truyền thông Iran đưa tin Tehran đã đình chỉ các hoạt động trao đổi thông điệp với Mỹ, viện dẫn nguyên nhân là sự leo thang quân sự của Israel tại Liban.
Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, tuyên bố rằng việc duy trì lệnh ngừng bắn tại Liban vẫn là “một điều kiện thiết yếu” đối với bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột.
Ông Baqaei đồng thời cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm đối với các hành động của Israel do Washington tiếp tục ủng hộ Tel Aviv.
Động thái này có nguy cơ làm phức tạp thêm các nỗ lực ngoại giao mong manh trong khu vực, vốn đang tìm cách kiểm soát cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa Israel và Iran.
Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2.
Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz, , tuyến vận tải chiến lược đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ toàn cầu.
Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad từ ngày 11 - 12/4 đã không thể tạo ra một thỏa thuận lâu dài.
Sau đó, Tổng thống Trump đã gia hạn lệnh đình chiến vô thời hạn trong khi vẫn duy trì phong tỏa đối với các tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran qua eo biển Hormuz.
Kể từ đó, Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất và phản đề xuất nhằm nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp và chấm dứt chiến tranh, nhưng chưa đạt được bước đột phá mang tính quyết định.
Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN
Ngoại giao ngừng bắn bị thử thách bởi chiến dịch trên bộ và trên không
Chiến dịch quân sự của Israel tại Liban đang ngày càng được mở rộng.
Các lực lượng Israel đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ Liban, trong khi các cuộc không kích được tiến hành trên nhiều khu vực ở miền Nam nước này cũng như khu vực thủ đô.
Theo các nguồn tin truyền thông, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có các cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Netanyahu trong vòng 48 giờ qua để trình bày một đề xuất giảm leo thang. Điều này cho thấy Washington đặc biệt quan tâm đến việc ngăn chặn xung đột lan rộng.
Theo dữ liệu theo dõi tình trạng di dời dân cư, hơn một triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa trên khắp Liban kể từ khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang mạnh vào đầu tháng 3.
Một lệnh ngừng bắn trước đó được công bố vào tháng 4 chưa bao giờ được thực thi một cách nhất quán, khi cả hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm.
Tehran cũng đã đặt điều kiện rằng bất kỳ sự gia hạn nào của lệnh ngừng bắn rộng lớn hơn giữa Iran và các đối thủ cũng phải gắn liền với việc giải quyết mặt trận Liban, qua đó đưa hai cuộc xung đột vào cùng một khuôn khổ ngoại giao và làm gia tăng đáng kể mức độ rủi ro đối với tất cả các bên liên quan.