Stockholm cấm xe chạy xăng và dầu diesel vào trung tâm từ năm 2025

Từ năm 2025, Stockholm sẽ cấm xe chạy bằng xăng và dầu diesel đi vào các khu vực quan trọng ở trung tâm thành phố, nhằm cải thiện chất lượng không khí và giảm tiếng ồn giao thông.

Chú thích ảnh
Giao thông ở Stockholm, Thụy Điển. Ảnh: Thecityfix

Từ năm 2025, 20 dãy nhà trong khu vực nội thành của thủ đô Stockholm (Thụy Điển), trải dài trên các khu tài chính và mua sắm, sẽ chỉ dành cho phương tiện chạy điện. Quyết định về việc có mở rộng phạm vi hay không sẽ được đưa ra vào đầu năm 2025.

Công bố kế hoạch, ông Lars Stromgren - Phó Thị trưởng thành phố Stockholm phụ trách giao thông - cho biết: “Ngày nay, không khí ở Stockholm khiến trẻ sơ sinh mắc bệnh phổi và người già tử vong sớm. Chúng tôi cần loại bỏ khí thải độc hại từ xe chạy bằng xăng và dầu diesel. Đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu áp dụng khu vực phát thải thấp đầy tham vọng nhất cho đến nay”.

Một số thành phố đã và đang công bố các kế hoạch nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí, nhưng Stockholm là thành phố nổi bật nhất. Paris, Athens và Madrid chỉ cấm ôtô chạy bằng động cơ diesel. London có kế hoạch tính phí đối với các động cơ đốt trong.

Ông Stromgren nói thêm: “Nhiều thành phố đã triển khai các khu vực phát thải thấp, nơi ôtô có lượng khí thải cao được phép lưu thông nếu trả phí. Mô hình của Stockholm có tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn. Xe chạy bằng xăng và dầu diesel đều bị cấm, hướng đến quá trình chuyển đổi sang một tương lai bền vững hơn".

Chương trình này của Stockholm cũng nhận được một số cảnh báo. Mặc dù dự định chủ yếu là chỉ cho phép sử dụng ôtô chạy hoàn toàn bằng điện, nhưng các xe tải lớn hơn với động cơ plug-in hybrid cũng sẽ được phép lưu thông.

Trường hợp ngoại lệ sẽ được áp dụng cho xe cứu thương và xe cảnh sát, cũng như những ôtô mà người lái hoặc hành khách có giấy tờ chứng minh là người khuyết tật.

Đảng Xanh của Thụy Điển là một phần của liên minh gồm các đảng cánh tả và tập trung vào môi trường, nắm giữ quyền lực trong chính quyền thành phố Stockholm. Đảng Xanh hy vọng vùng phát thải thấp sẽ thúc đẩy việc sử dụng xe điện.

Liên đoàn Doanh nghiệp Vận tải Thụy Điển cho rằng phương án này là "triệt để quá mức".

“Kể từ năm 2010, chúng tôi đã giảm 34% lượng khí thải. Nhưng Đảng Xanh và các đồng nghiệp của họ ở thành phố Stockholm hiện đang quá vội vàng” - tổ chức này đánh giá.

Nhật Linh/ Báo Tin Tức (Theo The Guardian)
Quốc gia cấm xe buýt chạy ban đêm sau tai nạn thảm khốc khiến ít nhất 110 người thương vong
Quốc gia cấm xe buýt chạy ban đêm sau tai nạn thảm khốc khiến ít nhất 110 người thương vong

Ít nhất 110 người đã thương vong trong vụ va chạm giữa hai xe buýt ở miền Trung Senegal cuối tuần qua, trở thành một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng nhất gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN