Quốc gia cấm xe buýt chạy ban đêm sau tai nạn thảm khốc khiến ít nhất 110 người thương vong

Ít nhất 110 người đã thương vong trong vụ va chạm giữa hai xe buýt ở miền Trung Senegal cuối tuần qua, trở thành một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng nhất gần đây.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở Kaffrine, miền Trung Senegal, ngày 8/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính quyền Senegal vừa công bố một loạt biện pháp hạn chế mới nhằm đảm bảo an toàn đường bộ tốt hơn, sau khi xảy ra vụ va chạm chết người giữa hai xe buýt cướp đi sinh mạng của ít nhất 40 người vào 70 người bị thương vào rạng sáng 8/1.

Sau cuộc họp chính phủ ngày 10/1, Thủ tướng Senegal Amadou Ba đã thông báo lệnh cấm xe buýt vận tải hành khách công cộng hoạt động trên các tuyến đường liên đô thị trong khung giờ từ 23h00 đến 5h00.

Xe buýt là phương tiện giao thông chính ở Senegal. Xe buýt thường di chuyển vào ban đêm giữa các vùng khác nhau của quốc gia Tây Phi này, khiến tai nạn giao thông dễ xảy ra. 

Chính phủ Senegal cũng công bố các biện pháp gồm cấm nhập khẩu lốp xe cũ và bắt buộc giới hạn đồng hồ tốc độ của các phương tiện vận chuyển người và hàng hóa ở 90 km/h.

“Chúng tôi sẽ không khoan nhượng với những người vi phạm các quy tắc được ban hành để đảm bảo sự an toàn cho công dân”, Thủ tướng Senegal nói về 23 biện pháp mới bắt đầu có hiệu lực trong tuần này.

Tai nạn đường bộ ở Senegal tương đối phổ biến. Theo báo cáo, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của khoảng 700 người mỗi năm và nguyên nhân chủ yếu là do người lái xe vô kỷ luật, đường xấu và phương tiện không đạt tiêu chuẩn. 

Sáng sớm 8/1, ít nhất 40 người chết và 70 người khác bị thương khi hai xe buýt va chạm ở vùng Kaffrine, miền Trung Senegal. Sự việc trên đã trở thành một trong những vụ tai nạn đường bộ gây chết người nhiều nhất được ghi nhận tại Senegal. 

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Ukraine: Nga ném bom Kharkiv sau chuyến thăm của ngoại trưởng Đức, sẵn sàng cho khả năng Kiev bị tấn công từ Belarus
Ukraine: Nga ném bom Kharkiv sau chuyến thăm của ngoại trưởng Đức, sẵn sàng cho khả năng Kiev bị tấn công từ Belarus

Vài giờ sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, thành phố Kharkiv ở phía Đông Ukraine vốn bị tàn phá bởi chiến tranh lại bị dội bom. Trong khi đó, Trung tướng Oleksiy Pavlyuk, người chịu trách nhiệm cho việc phòng thủ Kiev nói rằng thủ đô của Ukraine đã sẵn sàng cho khả năng bị tấn công từ hướng Belarus.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN