Số ca tử vong do COVID-19 tại Ai Cập tiếp tục tăng cao

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Bộ Y tế Ai Cập ngày 16/6 thông báo nước này đã ghi nhận thêm 1.567 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở quốc gia Bắc Phi này lên tới 47.856 người. 

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ra, theo Bộ Y tế Ai Cập, đã có thêm 94 bệnh nhân tử vong do COVID-19, và tính đến nay tổng số ca tử vong do căn bệnh nguy hiểm này ở Ai Cập đã lên đến 1.766 người. Bên cạnh đó, cũng mới có thêm 401 bệnh nhân đã bình phục và được ra viện, qua đó nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh lên 12.730 người. Tình hình thực tế cho thấy số ca tử vong do COVID-19 tại Ai Cập liên tục tăng cao trong những ngày vừa qua bất chấp những nỗ lực của ngành y tế nước này.

Ai Cập cũng vừa ký thỏa thuận tiếp nhận thuốc Avigan của Nhật Bản và hy vọng sẽ nhận được loại vaccine do Đại học Oxford phát triển. Sau khi tiến hành thử nghiệm đối với 50 bệnh nhân mắc COVID-19 từ tháng 4 vừa qua, Ai Cập dự kiến sẽ tiếp nhận thêm thuốc Avigan để phục vụ việc điều trị cho các bệnh nhân mắc căn bệnh nguy hiểm này. Đại sứ quán Ai Cập tại Tokyo vừa ký bản ghi nhớ về việc Nhật Bản sẽ cấp miễn phí thuốc Avigan cho quốc gia Bắc Phi.

Trong diễn biến khác, ngày 16/6, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi huy động 390 triệu USD để hỗ trợ Nam Sudan tăng cường khả năng ứng phó với đại dịch COVID-19.

Theo ông Alain Noudehou - điều phối viên nhân đạo ở Nam Sudan, khoản tiền kể trên sẽ giúp cung cấp hỗ trợ cho khoảng 7,4 triệu người cần trợ giúp khẩn cấp vào cuối năm nay, tăng mạnh từ mức 5,4 triệu người trước đó. Các tổ chức nhân đạo ở Nam Sudan cam kết duy trì và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho những cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương nhất, bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em gái, cũng như những người mới bị tác động bởi dịch bệnh - ví dụ như người nghèo ở thành thị.

Các cơ quan nhân đạo tại Nam Sudan đã và đang hỗ trợ chính phủ nước này đối phó với dịch COVID-19 kể từ giữa tháng /2020, trong đó chú trọng công tác phòng ngừa và giảm thiểu số trường hợp lây nhiễm.

Tính đến 17h ngày 16/6, Nam Sudan đã ghi nhận 1.776 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 30 người đã tử vong.

Trương Tuấn - Quang Trường (TTXVN)
Những con số đáng lưu ý về dịch COVID-19 trên thế giới
Những con số đáng lưu ý về dịch COVID-19 trên thế giới

Dưới đây là những con số đáng lưu ý về đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN