Ai Cập ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong ngày cao kỷ lục 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Bộ Y tế Ai Cập ngày 2/6 cho biết nước này đã ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao kỷ lục, với 47 trường hợp, trong khi tiếp tục xác nhận thêm 1.152 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Giza, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là ngày thứ 6, số bệnh nhân COVID-19 mới ở nước này vượt quá con số 1.000.

Như vậy, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở quốc gia Bắc Phi này hiện lên đến 27.536 người, trong khi số ca tử vong là 1.052 người. Ai Cập cũng đã có thêm 380 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh và được ra viện, qua đó nâng tổng số trường hợp đã bình phục hoàn toàn hiện là 6.827 người.

Thủ tướng Mostafa Madbouly ngày 1/6 cho biết nước này có khả năng chứng kiến sự gia tăng của các trường hợp mắc COVID-19 trong hai tuần tới.

* Cũng trong ngày 2/6, Bộ Y tế Saudi Arabia cho biết nước này ghi nhận thêm 1.869 ca nhiễm mới và 24 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh và tử vong lên lần lượt 89.011 người và 549 người. Saudi Arabia cũng đã điều trị khỏi cho 65.790 bệnh nhân. 

Thủ đô Riyadh tiếp tục là thành phố ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày với 556 trường hợp, tiếp theo là Mecca  với 300 trường hợp và Jeddah với 279 trường hợp.

Bộ Y tế Saudi Arabia đã phát động chiến dịch trên toàn quốc về nâng cao nhận thức trong dân chúng về tầm quan trọng của thực hiện các bước phòng ngừa để đưa cuộc sống trở lại bình thường, hạn chế các ca nhiễm mới.

Tại Mali, ngày 2/6, giáo viên thuộc 7 công đoàn tại các bang của nước này đã đình công ngay trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại các trường học sau 2 tháng đóng cửa để hạn chế lây lan của dịch COVID-19.

Nguyên nhân chính dẫn đến cuộc đình công với quy mô trên toàn quốc này xuất phát từ những lo ngại rằng Chính phủ Mali không có đủ khả năng và các biện pháp để ứng phó đại dịch COVID-19. Hiện Mali không công bố thông tin chi tiết về số lượng các học sinh bị ảnh hưởng do dịch bệnh nhưng việc các công đoàn giáo viên trong cả nước đình công sẽ tác động tiêu cực đến các trường tiểu học, trung học công lập, cũng như các trường cao đẳng sư phạm. Để góp phần xoa dịu các giáo viên, Bộ Giáo dục Mali cam kết sẽ cung cấp khẩu trang và các bộ dụng cụ rửa tay tại các trường học.

Để ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19, cuối tháng 3 vừa qua, Chính phủ Mali đã buộc phải đóng cửa các cơ sở giáo dục. Các trường học đã hoạt động trở lại kể từ ngày 2/6 nhưng chỉ những sinh viên năm cuối - những người sẽ trải qua các kỳ thi sắp tới - được đến trường.

Hiện Mali đã ghi nhận 1.351 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 78 người đã tử vong.

Trương Tuấn - Công Đồng - Quang Trường (TTXVN)
Ai Cập thêm trên 1.100 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên 20.793 ca
Ai Cập thêm trên 1.100 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên 20.793 ca

Ngày 28/5, Ai Cập cho biết nước này đã ghi nhận thêm 1.127 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca lên 20.793 ca. Đây là số ca nhiễm mới cao nhất theo ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Ai Cập và cũng là lần đầu tiên số người mắc bệnh được ghi nhận trong 1 ngày vượt quá 1.000 ca. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN