Số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ tăng trở lại

Theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins của Mỹ cập nhật đến 8h30' ngày 13/5 (theo giờ Việt Nam), Mỹ đã ghi nhận thêm 1.894 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 82.340 người. Trước đó, số ca tử vong trong các ngày 10 và 11/5 ở Mỹ dưới 1.000 ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nghi mắc COVID-19 vào một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 19/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Mỹ cũng ghi nhận 22.591 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1.369.314 ca. 

New York vẫn là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, với tổng số 338.485 ca nhiễm và 27.284 ca tử vong. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ (CDC) nhận định số ca tử vong thực tế tại thành phố New York thậm chí còn cao hơn tới 5.300 ca so với thống kê chính thức.

Trong khoảng thời gian từ ngày 11/3-2/5, số ca tử vong ở thành phố New York tăng thêm 24.000 người. Theo các chuyên gia, số ca tử vong do COVID-19 có thể chưa được thống kê đầy đủ vì có những người tử vong tại nhà và không được cơ quan y tế xét nghiệm để xác định bệnh gây tử vong.

Báo cáo phân tích của CDC công bố hôm 11/5 đã chỉ rõ nhiều thách thức mà chính quyền Mỹ phải đối diện trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19. Một trong những vấn đề đó là nhiều người dân do sợ nhiễm virus SARS-CoV-2 và tình trạng quá tải ở các bệnh viện nên ngần ngại tìm kiếm giúp đỡ y tế khi mắc các bệnh khác như tim mạch hoặc tiểu đường.

Trên thực tế, không chỉ ở New York mà ở nhiều nơi trên thế giới, số ca tử vong do COVID-19 được cho là chưa được thống kê đầy đủ do khả năng xét nghiệm hạn chế và cách thống kê của mỗi nước khác nhau.

Liên quan việc nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch, ngày 12/5, Giám đốc Trung tâm Các bệnh truyền nhiễm và dị ứng quốc gia của Mỹ, ông Anthony Fauci cảnh báo rằng việc dỡ bỏ các quy định giãn cách xã hội quá nhanh có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các đợt bùng phát mới của dịch COVID-19.

Trả lời các thượng nghị sĩ trong một phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ, ông Fauci nhấn mạnh: "Nếu một cộng đồng, một tiểu bang hoặc khu vực không tuân thủ những hướng dẫn và mở cửa trở lại... thì hậu quả có thể thực sự nghiêm trọng". Ông Fauci cho biết Chính phủ liên bang đã xây dựng hướng dẫn cho chính quyền các bang về các hoạt động mở cửa an toàn, theo đó một bước đầu tiên quan trọng là các ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 phải giảm trong vòng 14 ngày.

Phương Hoa - Đặng Huyền (TTXVN)
Hạ viện Mỹ công bố dự luật hơn 3.000 tỉ USD để giảm thiểu tác động dịch COVID-19
Hạ viện Mỹ công bố dự luật hơn 3.000 tỉ USD để giảm thiểu tác động dịch COVID-19

Ngày 12/5, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã đề xuất một dự luật giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 trị giá hơn 3 nghìn tỷ USD nhằm hỗ trợ các tiểu bang, doanh nghiệp, hỗ trợ thực phẩm, hộ gia đình. Tuy nhiên, dự luật có thể không được Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN