Singapore dừng phát hành tiền mệnh giá 1.000 SGD

Singapore sẽ dừng phát hành tờ 1.000 đôla Singapore (SGD) kể từ ngày 1/1/2021 để giảm thiểu nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Từ nay đến tháng 12, Singapore mỗi tháng sẽ vẫn phát hành một lượng hạn chế tiền giấy mệnh giá lớn này. 

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) ngày 3/11 cho biết, đây là một biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến tiền giấy mệnh giá lớn. Nguyên nhân là do tiền mệnh giá lớn cho phép các cá nhân có thể mang theo một số lượng tiền lớn mà khó bị phát hiện.   

Tiền giấy mệnh giá 1.000 SGD hiện đang lưu hành sẽ vẫn hợp pháp và có thể tiếp tục được sử dụng làm phương tiện thanh toán. MAS cho biết các ngân hàng có thể tiếp tục lưu hành các tờ tiền 1.000 SGD mà khách hàng nộp vào tài khoản của họ.

MAS cho biết thêm, tiền giấy mệnh giá khác sẽ được cung cấp "với số lượng đủ" để đáp ứng nhu cầu của người dân, đặc biệt là tờ 100 SGD. Kể từ năm 2021, tờ 100 SGD sẽ là tiền giấy mệnh giá cao nhất tại quốc đảo này.

Tiền giấy mệnh giá lớn nhất trong lịch sử Singapore là tờ 10.000 SGD. Nước này đã ngừng phát hành tờ 10.000 SGD vào năm 2014, khi đó nó cũng là một trong những loại tiền giấy có mệnh giá lớn nhất thế giới.

Lê Dương (TTXVN)
Singapore sáng chế máy phát hiện COVID-19 trong hơi thở sau 60 giây
Singapore sáng chế máy phát hiện COVID-19 trong hơi thở sau 60 giây

Công ty Singapore Breathonix cho biết kết quả thử nghiệm thiết bị mới đạt độ chính xác hơn 90% trong một thử nghiệm lâm sàng trên 180 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN