‘Siêu tàu mẹ’ của người ngoài hành tinh 'do thám' trạm ISS

Các “thợ săn” vật thể bay không xác định (UFO) tin rằng vừa phát hiện một “tàu mẹ” khổng lồ của người ngoài hành tinh đang do thám ở gần Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).



Đài Sputnik (Nga) đưa tin, Blake và Brett Cousins – nổi tiếng trong cộng đồng nghiên cứu UFO với kênh Youtube có tên "thirdphaseofmoon" – đã phát hiện một vật thể lạ bay gần ISS trong đoạn video được Cơ quan Hàng Không Vũ trụ Mỹ (NASA) phát trực tiếp từ trong không gian. Hai “thợ săn” này đã đăng đoạn video bằng chứng lên Youtube ngày 17/7.

Trong đoạn băng, một vật thể lờ mờ bay ở phía sau trạm ISS. Thoạt đầu trông nó giống như một quả cầu màu cam đang bốc cháy song ngay sau đó, vật thể này hiện ra là một con tàu vũ trụ có đường viền và màu sắc. 

Tuy nhiên, tương tự lúc hiện rõ hình, con tàu khổng lồ lại nhanh chóng tan biến trở lại vào bóng tối của vũ trụ. 

Bộ đôi nhà Cousins cho biết đoạn băng đã được đẩy nhanh tốc độ lên 900%, thực tế bản gốc dài hơn 9 phút. Họ cho rằng con tàu lạ đang hoạt động “do thám” trạm ISS.

Trong 2 ngày đăng tải, đoạn băng đã thu hút trên 40.000 lượt xem, rất nhiều người đã bình luận về các giả thuyết mà họ nghi ngờ. 

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Người ngoài hành tinh từng sống hòa hợp với tổ tiên loài người trên Trái Đất?
Người ngoài hành tinh từng sống hòa hợp với tổ tiên loài người trên Trái Đất?

Giáo sư Konstantin Korotkov tại Đại học Saint-Petersburg tin rằng 5 xác ướp kỳ lạ tìm thấy tại sa mạc Nazca ở Peru không phải bị đột biến mà là "một sinh vật khác". Theo phóng viên Jamie Maussan, phát hiện này gợi ý khả năng người ngoài hành tinh từng sống chung hòa hợp với tổ tiên loài người trên Trái Đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN