Séc ngừng khai thác các đường bay từ Hàn Quốc và Bắc Italy 

Ngày 2/3, Thủ tướng CH Séc Andrej Babis tuyên bố nước này sẽ ngừng khai thác các đường bay tới Hàn Quốc và các thành phố ở miền Bắc Italy nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-COV-2 lây lan.

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Korean Air tại sân bay quốc tế Gimpo, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 1/2/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cụ thể, các chuyến bay đến và đi từ các thành phố của Italy gồm Milan, Venice và Bologna sẽ tạm ngừng trong 2 tuần và thời hạn này có thể kéo dài. Thủ tướng Babis cũng cho biết sau cuộc thảo luận về các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, Hội đồng An ninh quốc gia Séc sẽ nhóm họp trở lại trong ngày 4/3 nhằm đưa ra quyết định về khả năng áp đặt lệnh cấm tụ tập đông người.

Cùng ngày, hội đồng trên đã quyết định tổ chức Giải Vô địch thế giới hai môn phối hợp là trượt tuyết và bắn súng ở Nove Mesto, song không mở cửa cho khán giả. Thông thường, sự kiện này thu hút hàng chục nghìn lượt khán giả trên khắp châu Âu.

Trước đó một ngày, Séc đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2, là những người đã từng tới hoặc sống tại miền Bắc Italy. 

Trong khi đó, trong cuộc gặp chính phủ bàn về giải pháp phòng ngừa sự lây lan của COVID-19, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan thông báo nước này sẽ tạm ngừng cơ chế miễn thị thực đối với công dân Iran trong 5 ngày tới. Ngoài ra, nước này cũng sẽ kéo dài lệnh đóng cửa biên giới với Iran được đưa ra từ hôm 23/2 vừa qua. Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi Armenia ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên là một công dân trở về từ Iran. 

Dịch bệnh diễn biến khó lường tại Trung Quốc và lây lan sang nhiều nước trên thế giới cũng khiến các hãng hàng không tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa. Ngày 2/3, hãng hàng không KLM của Hà Lan cho biết sẽ kéo dài lệnh cấm các chuyến bay đến Thành Đô, Hàng Châu và Hạ Môn ở Trung Quốc cho tới ít nhất ngày 3/5. KLM cho biết dự kiến hãng sẽ nối lại các chuyến bay tới Bắc Kinh và Thượng Hải vào ngày 29/3.

Tương tự, hãng hàng không Lufthansa của Đức cũng tiếp tục ngừng khai thác các đường bay đến và đi từ Trung Quốc cho tới ngày 24/4 và từ Iran tới ngày 30/4. Lufthansa cũng cho biết sẽ giảm tần suất chuyến bay giữa các thành phố lớn của Đức là Frankfurt và Munich với Seoul (Hàn Quốc) và Hong Kong (Trung Quốc). Hãng cũng giảm tần suất chuyến bay tới các thành phố ở Italy, trong đó có Rome, Venice và Milan.

Phương Oanh (TTXVN)
Hàng không Hàn Quốc dừng thêm các chuyến bay quốc tế do dịch COVID-19
Hàng không Hàn Quốc dừng thêm các chuyến bay quốc tế do dịch COVID-19

Các hãng hàng không Hàn Quốc sẽ dừng thêm các chuyến bay trên các chặng quốc tế khi người dân hạn chế việc đi lại giữa lúc gia tăng lo ngại về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lây lan nhanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN