Turkish Airlines hủy các chuyến bay tới nhiều thành phố của Iran

Ngày 24/2, hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines đã thông báo hủy các chuyến bay tới 4 thành phố của Iran và giảm tần suất các chuyến bay tới thủ đô Tehran cho đến ngày 27/2 tới.

Theo thông báo, 4 thành phố của Iran mà Turkish Airlines hủy các chuyến bay là Mashhad, Isfahan, Tabriz và Shiraz. Số chuyến bay tới thủ đô Tehran cũng sẽ giảm xuống còn 2 chuyến/ngày.

Chú thích ảnh
Một máy bay của Turkish Airlines tại sân bay Ataturk ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa biên giới trên bộ với Iran và ngừng tiếp nhận các chuyến bay tới từ quốc gia láng giềng Trung Đông này nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cùng ngày, chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã cấm người nước ngoài tới từ Hàn Quốc do lo ngại virus SARS-CoV-2 lây lan.

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu Cục An ninh Hong Kong John Lee nêu rõ sau khi xem xét diễn biến dịch bệnh tại Hàn Quốc, cục trên sẽ đưa ra cảnh báo đỏ đối với việc đi lại qua Hàn Quốc, đồng thời khuyến cáo người dân tránh các chuyến đi không cần thiết tới quốc gia Đông Bắc Á này. Seoul đã xác nhận thêm 231 người nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng số người nhiễm COVID-19 tại nước này lên hơn 800 ca.

Tính tới nay, đặc khu hành chính Hong Kong ghi nhận 79 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca tử vong và 19 ca đã phục hồi.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Hàn Quốc xác nhận thêm 231 trường hợp nhiễm mới COVID-19 trong ngày 24/2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 833 người. Mối quan ngại về sự lây lan của dịch bệnh đã tăng lên sau khi số trường hợp xác nhận nhiễm bệnh COVID-19 tại các nước Iran, Italy và Hàn Quốc đều tăng mạnh. Trong khi đó, Trung Quốc lại quyết định nới lỏng hạn chế đi lại tại một số nơi, trong đó có thủ đô Bắc Kinh do tỷ lệ nhiễm mới đã giảm.

Đặng Ánh (TTXVN)
Trung Quốc tăng cường hỗ trợ tài chính cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Trung Quốc tăng cường hỗ trợ tài chính cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 24/2, Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Ou Wenhan cho biết, các chính quyền địa phương của Trung Quốc sẽ chịu “tác động tạm thời” về thu chi ngân sách do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, vốn đã khiến nước này phải chi 99,5 tỷ NDT (14,16 tỷ USD) tính đến nay để đối phó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN