Romania chặn chuyến bay chở Phó Thủ tướng Nga tới Moldova

Bộ Ngoại giao Romania ngày 28/7 thông báo, nước này đã chặn chuyến bay chở Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin trong hành trình tới Moldova khi máy bay này đi qua không phận Romania, theo một lệnh cấm đi lại trong Liên minh châu Âu (EU) - một trong những biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Rumania từ chối cho phép máy bay dân dụng chở Phó Thủ tướng Nga đến Moldova để đàm phán với Tổng thống Igor Dodon. Ảnh: Tass

Trao đổi với AFP, Bộ Ngoại giao Romania nêu rõ: "Chúng tôi xác nhận rằng máy bay đã không được phép bay qua không phận Romania".

Phó Thủ tướng Rogozin cũng đã xác nhận thông tin với các hãng truyền thông Nga rằng ông và một số quan chức Chính phủ Nga đang trên đường tới thủ đô Chisinau của Moldova trên chuyến bay thương mại, song "Romania hoặc Hungary đã ngăn không cho máy bay qua không phận".

Máy bay đã buộc phải bay lòng vòng và hạ cánh xuống sân bay thủ đô Minsk, Belarus, do sắp hết nhiên liệu.

Trên trang mạng twitter, ông Rogozin cho rằng giới chức Romania đang "đặt tính mạng của hành khách, gồm cả phụ nữ và trẻ em, trước nguy hiểm" do hành động buộc phải chuyển hướng bay, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động đáp trả.

Phó Thủ tướng Rogozin là một trong số quan chức cấp cao nhất của Nga bị cấm nhập cảnh EU, một trong những biện pháp trừng phạt của EU để đáp trả việc Nga sáp nhập Crimea năm 2014.

TTXVN/Tin Tức
Romania khẳng định mua tên lửa Patriot không phải để chống Nga
Romania khẳng định mua tên lửa Patriot không phải để chống Nga

Ngày 15/7, Romania khẳng định việc nước này cân nhắc mua 7 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất là nhằm tăng cường khả năng quốc phòng chứ không phải để chống lại Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN