Venezuela chặn chuyến bay tới Pháp sau cảnh báo đánh bom

Đêm 14/12, các nhà chức trách Venezuela đã phải sơ tán hành khách trên một máy bay của hãng hàng không Air France tại sân bay quốc tế Maiquetia ở thủ đô Caracas ngay trước giờ cất cánh sang Paris. Vụ việc xảy ra ít phút sau khi nhận được cảnh báo đánh bom từ Cơ quan tình báo Pháp. 

Ngay lập tức, nhóm chuyên gia tình báo địa phương gồm 65 thành viên đã được cử tới hiện trường lục soát kỹ lưỡng máy bay.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Tư pháp Venezuela Miguel Rodriguez Torres cho biết đã nhận được tin báo từ Cơ quan tình báo Pháp về "một nhóm khủng bố đang tìm cách đặt bom trên các chuyến bay giữa Pháp và Venezuela". Bộ trưởng Torres không đề cập đến nhóm nghi can cụ thể hoặc những diễn biến liên quan. Ông gửi lời xin lỗi đến các hành khách trên chuyến bay, đồng thời nhấn mạnh sự an toàn của "thượng đế" là ưu tiên hàng đầu.

Tháng 9/2013, giới chức Pháp và Venezuela đã tranh cãi về vụ Pháp thu giữ 1,3 tấn cocain nguyên chất trong khoang một máy bay vận tải của hãng hàng không Pháp Air France trở về từ Caracas. Toàn bộ số cocaine nói trên được giấu trong 30 chiếc vali vô chủ. Ngoài thu giữ số hàng cấm, cảnh sát Pháp - với sự phối hợp của cảnh sát Tây Ban Nha, Anh và Hà Lan - còn bắt giữ 28 nghi can, trong đó có 8 người thuộc Lực lượng cảnh vệ quốc gia Venezuela, nhân viên hàng không sân bay Pháp và một số thành viên của các tổ chức tội phạm. Ước tính, giá chợ đen của lô hàng ma túy bị bắt giữ lên tới 200 triệu euro (270 triệu USD).

Venezuela được Liên hợp quốc (LHQ) ghi nhận là đã triệt phá toàn bộ các loại cây gây nghiện. Tuy nhiên quốc gia Nam Mỹ này vẫn tiếp tục bị các nhóm tội phạm ở Colombia, Peru và Bolivia sử dụng làm điểm trung chuyển đưa ma túy vào thị trường Mỹ và châu Âu, kể cả qua đường hàng không.


TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN