Romania bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới

Chính phủ cánh tả của Romania đã bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng mới trong một cuộc cải tổ nhỏ vào ngày 12/9, nhằm tiến hành một kế hoạch trị giá hàng tỷ USD để hiện đại hóa quân đội theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Romania bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới là ông Mihai Fifor. Ảnh: business-review

Đồng minh đáng tin cậy của Washington này đã cam kết chi 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng hàng năm trong 9 năm tới, và tăng cường khả năng phòng thủ được Mỹ hậu thuẫn vốn đã chọc giận Nga.

Trước đó, Đảng Dân chủ Xã hội (PSD) cầm quyền của Romania cho hay Bộ trưởng Kinh tế Mihai Fifor, 47 tuổi, sẽ giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Adrian Tutuianu vừa rời nhiệm sở hồi tuần trước.

Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo đảng PSD Liviu Dragnea nêu rõ: "Đây là một vị trí chủ chốt. Ông Fifor là một người có trách nhiệm, có lợi thế do từng giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực công nghiệp quân sự".

TTXVN/Báo Tin Tức
Romania có thể gia nhập Eurozone vào năm 2022
Romania có thể gia nhập Eurozone vào năm 2022

Theo Ngoại trưởng Romania, Teodor Melescanu, quốc gia này có thể gia nhập Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) vào năm 2022, khi thu nhập của bộ phận dân cư nghèo nhất tại thành thị được cải thiện. Hiện Romania là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất tại Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN