Mỹ bán cho Romania hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/8 đã thông qua thỏa thuận bán cho Romania các hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS với tổng trị giá hợp đồng lên đến 1,25 tỉ USD.

Chính quyền Mỹ đã thông báo cho Quốc hội về quyết định xuất khẩu sang Romania hệ thống HIMARS và Quốc hội Mỹ có 30 ngày để xem xét thỏa thuận này.

Theo thông báo ngày 18/8 của Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, Romania đã đề nghị mua của Mỹ 54 hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS cùng các thiết bị đi kèm. Tập đoàn Lockheed Martin sẽ là nhà thầu chính trong hợp đồng này. 

Cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết hợp đồng bán vũ khí cho Romania sẽ giúp củng cố chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ vì hợp đồng này giúp tăng cường an ninh của đồng minh Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) nhưng không gây mất cân bằng lực lượng trong khu vực.


Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng Romania sẽ sử dụng HIMARS để hiện đại hóa quân đội, củng cố quốc phòng và kiểm chế các mối đe dọa trong khu vực. Theo hợp đồng, trong năm 10Mỹ sẽ cử sang Romania chuyên gia kỹ thuật của chính phủ hoặc các nhà thầu tư nhân để giúp triển khai kỹ thuật quân sự và đào tạo nhân viên cho Romania.


Hồi tháng 7, Mỹ thông báo kế hoạch bán cho Romania các hệ thống tên lửa phòng không Patriot tổng trị giá 3,9 tỉ USD.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.