Theo hãng tin Axios, Mỹ muốn trấn an hai đồng minh rằng Washington sẽ bảo vệ các cơ sở năng lượng trọng yếu của các nước này trong trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.
Trước đó, ngày 1/10, ông Trump cho biết đang cân nhắc việc nối lại chiến dịch ném bom trong những tuần tới. Ông nói: "Giờ đây tôi phải đưa ra quyết định: hoặc là Iran ký thỏa thuận, hoặc là nước này sẽ không còn tồn tại nữa".
Hồi đầu tháng 8, khi ông Trump cân nhắc phát động một cuộc tấn công quy mô lớn, trong đó có các đòn đánh nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, lãnh đạo Saudi Arabia và Qatar đã vận động ông không thực hiện kế hoạch này. Hai nước bày tỏ lo ngại sâu sắc rằng Iran sẽ đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của họ.
Theo các quan chức Mỹ, những lời kêu gọi này là một trong những lý do chính khiến ông Trump quyết định không tiến hành cuộc tấn công, mà thay vào đó chuyển hướng sang chiến dịch gây sức ép về kinh tế.
Tháng trước, quân đội Mỹ đã triển khai thêm một khẩu đội Patriot tới Saudi Arabia để bảo vệ một cơ sở dầu khí trọng yếu. Một khẩu đội Patriot khác cũng được chuyển tới Qatar để bảo vệ một cơ sở khí đốt tự nhiên.
Về chiến lược, Mỹ sẽ cần Saudi Arabia cho phép sử dụng không phận của nước này nếu các hoạt động quân sự quy mô lớn tái diễn. Tuy nhiên, Saudi Arabia khó có thể cấp phép nếu nước này cảm thấy các cơ sở dầu khí của mình không được bảo vệ.
Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đã từ chối bình luận về vấn đề này.
Các hệ thống tên lửa Patriot, đặc biệt là tên lửa đánh chặn, đã trở thành mặt hàng được săn đón kể từ khi cuộc chiến tại Iran bùng phát.
Quân đội Mỹ đã điều chuyển các hệ thống và tên lửa đánh chặn từ những bộ tư lệnh khu vực khác tới Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu tại các khu vực khác trên thế giới.
Mới đây, quân đội Mỹ đã triển khai tàu chiến thứ ba, máy bay chiến đấu và binh sĩ tới Trung Đông trong bối cảnh nguy cơ chiến tranh tái bùng phát.
Một quan chức Mỹ cho biết tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng nhóm tác chiến tàu sân bay đi kèm đã rời San Diego một cách "âm thầm" ngày 27/9 để lên đường tới khu vực này. Dự kiến tàu sẽ đến Trung Đông vào khoảng giữa tháng 11.
Tàu Roosevelt sẽ hội quân cùng tàu USS George H.W. Bush, hiện diện tại khu vực từ tháng 3, và tàu USS George Washington.
"Điều này đồng nghĩa với việc khu vực Trung Đông có thể sẽ quy tụ tới ba nhóm tác chiến tàu sân bay. Đây là mức hỏa lực mạnh hơn rất nhiều", quan chức Mỹ nhận định.
Tuy nhiên, một quan chức khác của Mỹ cho biết hiện chưa rõ liệu tàu Roosevelt sẽ thay thế một trong những tàu sân bay đang được triển khai tại Trung Đông hay sẽ đóng vai trò bổ sung lực lượng.