Romania có thể gia nhập Eurozone vào năm 2022

Theo Ngoại trưởng Romania, Teodor Melescanu, quốc gia này có thể gia nhập Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) vào năm 2022, khi thu nhập của bộ phận dân cư nghèo nhất tại thành thị được cải thiện. Hiện Romania là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất tại Liên minh châu Âu (EU).

Lãnh đạo các nước thành viên EU và giới chức liên minh chụp ảnh chung tại Hội nghị ở Rome ngày 25/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Ông Melescanu cho biết hiện nay Romania đáp ứng được tất cả các tiêu chí chính thức để gia nhập Eurozone, song nước này vẫn lo ngại việc gia nhập sẽ có tác động tiêu cực đến thu nhập của những người nghèo nhất và của người về hưu. Do đó, Romania có thể sẽ gia nhập Eurozone trong 5 năm nữa, vào năm 2022.  Hiện Eurozone gồm 19 thành viên và Lithuania là thành viên mới nhất, gia nhập năm 2015.

Theo số liệu do Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố mới đây, kinh tế Romania trong quý II/2017 tăng trưởng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đứng đầu trong EU. Các nước có tốc độ tăng trưởng mạnh tiếp theo là Latvia 4,8% và CH Czech (CH Séc) 4,5%.

Với 21,4 triệu dân, Romania dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,5-5,6% trong năm 2017.

Trà My (Tổng hợp)
Thất nghiệp của Eurozone thấp nhất trong 8 năm trở lại đây
Thất nghiệp của Eurozone thấp nhất trong 8 năm trở lại đây

Nền kinh tế Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục đà phục hồi ổn định với tỷ lệ thất nghiệp tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 6 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2009, giai đoạn châu Âu phải đối mặt với các tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN