Rào cản cuối cùng ngăn Thụy Điển trở thành thành viên NATO

Hungary đang thử thách sự kiên nhẫn của NATO khi tiếp tục trì hoãn nỗ lực gia nhập của Thụy Điển.

Chú thích ảnh
Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại cuộc họp báo chung ở Stockholm ngày 24/10/2023. Ảnh: Nato.int

Theo mạng tin châu Âu Euractiv.com ngày 24/10, Hungary đã cản trở quốc hội nước này nhanh chóng phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. 

Thụy Điển vẫn đang chờ sự phê chuẩn của Quốc hội Hungary về đơn gia nhập NATO. Đây là bước bắt buộc cuối cùng trong quá trình phê chuẩn cấp quốc gia để được phép gia nhập liên minh quân sự phương Tây do Mỹ đứng đầu.

Trong một bình luận vào tháng 9 vừa qua, Hungary đã cáo buộc Thụy Điển can thiệp và chỉ trích nền dân chủ và pháp quyền ở Hungary, đồng thời sử dụng tuyên bố này để giải thích cho việc các thành viên quốc hội trì hoãn thông qua đơn gia nhập của Thụy Điển.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson trước đó trong ngày 24/10 tỏ ra lạc quan, nói rằng ông “đã nhận được sự đảm bảo từ Thủ tướng Hungary vài lần rằng họ sẽ không trì hoãn quá trình gia nhập NATO của nước Bắc Âu này”. Tuy nhiên, ông Kristersson từ chối đưa ra mốc thời gian trở thành thành viên của NATO.

Trong khi đó, NATO đã không thực hiện bất kỳ bước nào để hòa giải vấn đề và các nhà ngoại giao liên tục bác bỏ việc Hungary cản trở quá trình phê chuẩn. Thay vào đó, họ gây áp lực lên Thổ Nhĩ Kỳ, nước đã trì hoãn các động thái phê chuẩn vì cho rằng Stockholm là nơi ẩn náu cho các nhà hoạt động người Kurd mà Ankara coi là khủng bố.

Quyền phủ quyết của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary đã hủy bỏ nỗ lực chung của Phần Lan và Thụy Điển để gia nhập NATO cùng lúc, sau cuộc xung đột Nga – Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Phần Lan đã gia nhập NATO vào tháng 4/2023.

Quá trình phê chuẩn của Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ đã có bước tiến triển, nhưng vẫn chưa rõ khi nào quốc hội hai nước sẽ bỏ phiếu về vấn đề này và đưa ra tín hiệu cuối cùng về đơn gia nhập. Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó lưu ý: “Quốc hội Hungary là quốc hội có chủ quyền của một quốc gia có chủ quyền, vì vậy họ sẽ đưa ra quyết định có chủ quyền về vấn đề này” .

Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng lập luận tương tự hồi tháng 7 để biện minh rằng đơn gia nhập của Thụy Điển có thể mất nhiều thời gian để được quốc hội thông qua. Do đó, Thủ tướng Kristersson vẫn thận trọng, từ chối đưa ra mốc thời gian ước tính cho việc nước này trở thành thành viên chính thức trong liên minh quân sự phương Tây.

“Tôi không ấn định bất kỳ ngày nào. Nhưng tôi luôn tin rằng Thụy Điển sẽ đạt được tư cách thành viên NATO với sự phê chuẩn cuối cùng của cả hai quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary”, ông Kristersson nói trong cuộc họp báo hôm 24/10.

Về phần mình, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lưu ý khi nói chuyện với các phóng viên rằng ông đã nhận được những tín hiệu giống như Thủ tướng Kristersson đã phát biểu, cụ thể là Hungary sẽ không trì hoãn quá trình này.

Công Thuận/Báo Tin tức
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trình lên Quốc hội phê chuẩn hồ sơ xin gia nhập NATO của Thụy Điển
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trình lên Quốc hội phê chuẩn hồ sơ xin gia nhập NATO của Thụy Điển

Ngày 23/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chính thức trình lên Quốc hội nước này hồ sơ của Thụy Điển xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN