Quốc vương Abdullah thông báo về cuộc khủng hoảng ở Jordan

Ngày 7/4, Quốc vương Abdullah của Jordan đã lên tiếng để thông báo về cuộc khủng hoảng chính trị được xem là tồi tệ nhất trong nhiều năm qua tại nước này, liên quan tới âm mưu được cho là có liên quan tới cựu Thái tử, Hoàng thân Hamza bin al Hussein.

Chú thích ảnh
Quốc vương Jordan Abdullah phát biểu trước Quốc hội tại thủ đô Amman ngày 23/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên truyền hình, Quốc vương Abdullah thông báo: "Hôm nay, tôi muốn đưa ra bảo đảm rằng kế hoạch đã bị đập tan từ trước. Đất nước chúng ta vẫn an toàn và ổn định. Thách thức trong những ngày qua không chỉ là nguy cơ hay khó khăn nhất đe doa ổn định của Jordan, mà đối với tôi, đây còn là nỗi đau lớn nhất".

Cũng theo Quốc vương Abdullah, cựu Thái tử Hamza đang ở bên gia đình và "dưới sự bảo vệ của ông". Hiện một cuộc điều tra về các sự việc liên quan cũng đang được tiến hành.

Trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Jordan Ayman Al Safadi cáo buộc Cựu Thái tử, Hoàng thân Hamza đã câu kết với lực lượng nước ngoài, khiến tình hình trong nước trở nên bất ổn. Năm 2004, Quốc vương Abdullah đã loại bỏ tư cách người kế vị của ông Hamza trong một động thái củng cố quyền lực. Phó Thủ tướng Al Safadi cho biết các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra trong thời gian dài về những hành động của Hoàng thân Hamza và nhiều đối tượng khác âm mưu gây bất ổn và mất an ninh. Hoàng gia Jordan đã quyết định nói chuyện trực tiếp với Hoàng thân Hamza để giải quyết vấn đề trong khuôn khổ nội bộ Hoàng gia.

Quân đội Jordan ngày 3/4 cũng yêu cầu cựu Thái tử Hamza ngừng các hành động có thể bị lợi dụng làm suy yếu "an ninh và sự ổn định" của đất nước. Lực lượng an ninh Jordan cũng đã bắt một cựu cố vấn của Quốc vương Abdullah II, một thành viên Hoàng gia Jordan và một số người khác với lý do "liên quan đến an ninh".

Trong một diễn biến khác có liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/4 đã tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ với Jordan cũng như sự lãnh đạo của Quốc vương Abdullah. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho hay, trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, hai bên “đã thảo luận về mối quan hệ song phương mạnh mẽ giữa Mỹ và Jordan cũng như vai trò quan trọng của Jordan tại khu vực và củng có quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế và an ninh”.

Anh Hiển (TTXVN)
Cựu Thái tử Jordan phản đối các yêu cầu của quân đội
Cựu Thái tử Jordan phản đối các yêu cầu của quân đội

Theo hãng tin Reuters, trong đoạn ghi âm công bố ngày 5/4, Hoàng thân Jordan, cựu Thái tử Hamza bin al Hussein tuyên bố sẽ không tuân theo yêu cầu của quân đội về việc dừng liên lạc với bên ngoài sau khi ông bị quản thúc tại gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN