Quốc hội Ukraine nhất trí thành lập Vệ quốc quân

Với tỷ lệ ủng hộ tuyệt đối 262/262, Quốc hội Ukraine ngày 13/3 đã bỏ phiếu thông qua việc thành lập một lực lượng Vệ quốc mới với 60.000 quân tình nguyện.

Cảnh sát chống bạo động Ukraine gác bên ngoài trụ sở cơ quan chính quyền thành phố miền đông Donetsk ngày 8/3. Ảnh: AFP/ TTXVN


Quyết định trên được đưa ra trước thềm một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới của chính quyền tự trị Crimea (Crưm) về việc sáp nhập bán đảo này vào Liên bang Nga. Hiện Crimea đang nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng Nga.

Cơ quan lập pháp Ukraine cũng đã thông qua Nghị quyết số 4418 có tên “Lời kêu gọi của Quốc hội Ukraine đối với Liên hợp quốc”. Trong nghị quyết này, Ukraine cáo buộc Nga có các hành động không hợp lý trong việc sáp nhập vùng lãnh thổ Crimea (Crưm) vào Nga; đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) khẩn cấp xem xét tình hình tại nước cộng hòa tự trị này.

Phía Ukraine cho rằng, trong trường hợp hiện tại ở Crimea, cần áp dụng Điều 51 của Hiến chương LHQ. Theo đó, Ukraine có quyền kêu gọi, tìm kiếm sự giúp đỡ từ các hệ thống an ninh tập thể khu vực và các quốc gia khác nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Nghị quyết trên được 250 đại biểu thông qua. Đảng Các Khu vực của Tổng thống Viktor Yanukovych từ chối biểu quyết, vì cho rằng cần đợi kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea vào ngày 16/3 tới.

Trong một diễn biến cùng ngày 13/3, Nga đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc từ phía chính quyền mới tại Ukraine rằng nước này đang tăng cường hoạt động quân sự quy mô lớn gần biên giới hai nước.

Phát biểu tại Moskva, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã bác bỏ việc tập trung lực lượng quân sự gần đường biên giới chung với Ukraine. Ông cũng cho biết Moskva đã chấp nhận đề nghị từ phía Kiev cho phép tiến hành một chuyến bay giám sát trên phần lãnh thổ Nga để phía Ukraine tận mắt có thể thấy rằng "lực lượng vũ trang Nga không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào gần biên giới có thể đe dọa an ninh của Ukraine".

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Andriy Parubiy nói rằng Nga đã triển khai hơn 80.000 quân, 270 xe tăng và 140 máy bay chiến đấu gần biên giới Ukraine, tạo ra mối đe dọa về một cuộc tấn công toàn diện từ nhiều hướng nhằm vào nước này. Ông Andriy Parubiy cho biết thêm binh lính Nga được bố trí ở các khu vực phụ cận với biên giới hai nước, một số lực lượng chỉ cách Kiev 2 hoặc 3 giờ chạy xe.


H.T (Theo AFP)
Dư luận Mỹ phản đối chính quyền viện trợ Ukraine
Dư luận Mỹ phản đối chính quyền viện trợ Ukraine

Tổ chức phi chính phủ chống chiến tranh và bảo vệ nhân quyền "Answer Coalition" có trụ sở tại Mỹ đã phát động chiến dịch phản đối nhà chức trách Mỹ viện trợ tài chính cho chính quyền mới ở Kiev, Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN