Quan hệ đồng minh là sống còn trong bối cảnh thế giới hiện tại

Ngày 20/11, phiên thảo luận đầu tiên của Diễn đàn An ninh Thế giới Halifax lần thứ 7 với với chủ đề "Hợp tác, kiềm chế, hay chinh phục: Chiến lược ưu tiên trong vòng 70 năm" đã thu hút sự chú ý đông đảo dư luận khu vực Bắc Mỹ.


Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work.

Đây là phiên thảo luận với nội dung chủ yếu nhắm tới Nga xoay quanh mối lo ngại của Mỹ và các nước phương Tây về sự trở lại vị thế và vai trò của nước này trên trường quốc tế.

Chủ trì phiên thảo luận này là Robert Work, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Georgia Tiantin Khidasheli;  Tzipi Livni, đồng Lãnh đạo Đảng Liên hiệp Zionist, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Israel; Luis Carlos villegas Echeverri, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia.

Tại buổi thảo luận, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ đã gọi kỷ nguyên hiện tại là kỷ nguyên của các cường quốc, trong đó đánh giá “Nga là một cường quốc hồi sinh trong khi vẫn tiếp tục suy thoái về dài hạn, còn Trung Quốc là một cường quốc đang nổi”.

Vì thế, theo ông, các nước phương Tây cần phải tiếp tục cân nhắc sử dụng lại một chiến lược tổng thể, và có một cách tiếp cận toàn cầu đối với các cường quốc này. Phương Tây cần phải xây dựng một trò chơi chiến lược của riêng mình. Và quan trọng hơn cả, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn này, quan hệ đồng minh là sống còn.

Thứ trưởng Work đánh giá Nga và Trung Quốc không phải là đồng minh “toàn tâm toàn ý”, điều này nhắc các nước phương Tây cần phải duy trì các cấu trúc có lợi cho mình trong suốt 70 năm qua, đặc biệt là mạng lưới đồng minh và hệ thống tài chính, thương mại quốc tế. Các cường quốc khác có thể bực tức với sự hiện diện của cấu trúc này, nhưng họ không thể hòa hợp được vào cấu trúc đó, và cuối cùng, nếu họ muốn tham gia, họ phải tự điều chỉnh mình.

Lê Hoàng (P/v TTXVN tại Canada)
EU thắt chặt an ninh biên giới sau vụ khủng bố tại Paris
EU thắt chặt an ninh biên giới sau vụ khủng bố tại Paris

Trong cuộc họp khẩn cấp tại Brussels (Bỉ) ngày 20/11, các Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Liên minh châu Âu (EU) cam kết đoàn kết với Pháp sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris, đồng thời nhất trí các biện pháp mới thắt chặt an ninh biên giới và kiểm soát súng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN