Quân đội Yêmen tiêu diệt 40 tên khủng bố Al Qaeda


Các phương tiện truyền thông Yêmen ngày 14/6 cho biết có ít nhất 48 người đã thiệt mạng, trong đó có 40 tay súng bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các phần tử khủng bố Al Qaeda tại tỉnh miền nam Abyan.

Quân đội Yêmen nã pháo vào các mục tiêu của Al-Qeada tại tỉnh Abyan ngày 12/6. Ảnh AFP/ TTXVN


Quân đội chính phủ Yêmen đã tiến hành truy kích các phần tử khủng bố khi chúng đang trên đường di chuyển về hướng thị trấn Shuqra.


Hiện có khoảng 300 phần tử khủng bố tại Shuqra. Quân đội chính phủ cũng đã tiến hành khoảng 100 đợt không kích vào thị trấn này.


Trước đó, ngày 12/6, quân đội đã đẩy lui các phần tử khủng bố và giành quyền kiểm soát thị trấn Jaar và Dingiba Zinjibar, thủ phủ tỉnh Abian, và buộc các tay súng Al Qaeda phải rút về thị trấn Sukira, nơi cùng với thị trấn Mahfad được xem là thành trì cuối cùng của mạng lưới Al-Qaeda tại Yêmen.


Từ ngày 12/5, quân đội Yêmen với sự hậu thuẫn của Mỹ và nước láng giềng Arập Xêút đã mở đợt tổng tiến công nhằm giành lại nhiều thị trấn và thành phố rơi vào tay Al-Qaeda hồi năm ngoái.


Theo thống kê, đã có 540 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, trong đó có 402 tay súng Al-Qaeda đã bị tiêu diệt.

 

TTXVN/Tin Tức

Al-Qaeda rút quân khỏi thị trấn Jaar ở miền nam Yêmen
Al-Qaeda rút quân khỏi thị trấn Jaar ở miền nam Yêmen

Ngày 12/6, mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã ra lệnh rút toàn bộ lực lượng khỏi thị trấn Jaar thuộc tỉnh Abyan, miền nam Yêmen sau khi quân đội chính phủ nước này mở các chiến dịch lớn tấn công vào sào huyệt của phiến quân tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN